Italy ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất

Sau trận động đất 6 độ richter ngày 20/5 vừa qua, khu vực miền Bắc Italy liên tiếp hứng chịu thêm 246 trận dư chấn khác

Chính phủ Italy ngày 22/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với các tỉnh phía Bắc bao gồm Bologne, Modène, Ferrare và Mantoue, ba ngày sau khi khu vực này hứng chịu một trận động đất 6 độ richter. Cơn địa chấn đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và đẩy hàng nghìn người vào tình trạng vô gia cư.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Mario Monti đã đi thị sát Sant'Agostino, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất.

Thiệt hại sau vụ động đất hôm 20/5 (Ảnh: the Nation)
Trước những thiệt hại về kinh tế do động đất gây ra, Thủ tướng Italy đã chỉ thị chính quyền các địa phương có những hỗ trợ cần thiết và kịp thời cho những khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể sẽ miễn thuế tạm thời cho các doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích Ngân hàng hỗ trợ những khoản tín dụng khẩn cấp để giúp họ nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất và kinh doanh. Trong khi đó, Quỹ Bảo vệ dân sự Quốc gia trị giá 50 triệu euro cũng đã được phân bổ cho nạn nhân vùng thiên tai.

Sau trận động đất 6 độ richter ngày 20/5 vừa qua, khu vực miền Bắc Italy liên tiếp hứng chịu thêm 246 trận dư chấn khác với cường độ từ 4 đến 5 độ richter.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại ước tính cho lĩnh vực công nghiệp nước này lên tới 500 triệu euro và ngành nông nghiệp là 250 triệu euro. Ngoài ra, động đất còn đẩy hơn 5.000 người vào tình trạng thất nghiệp tạm thời do hơn 200 nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.