Italy: Biểu tình lớn chống Chính phủ

Đây là các cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của các phong trào cánh tả Italy trong hơn một năm qua, do đảng Dân chủ đối lập lớn nhất Italy tổ chức.

Trong suốt hai tuần qua, tại thủ đô Rome (Italy), hơn 2,5 triệu người Italy đã xuống đường biểu tình chống chính phủ. Đây là các cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của các phong trào cánh tả Italy trong hơn một năm qua, do đảng Dân chủ đối lập lớn nhất Italy tổ chức. Các cuộc biểu tình này cho thấy chiếc ghế Thủ tướng của ông Silvio Berlusconi đang có nguy cơ bị lung lay.

Đoàn người biểu tình giương cao các biểu ngữ đòi giảm thuế, cải thiện điều kiện làm việc và hợp đồng lao động, phản đối cải cách giáo dục và chống các chính sách với người nhập cư. Trả lời báo chí, Chủ tịch Đảng Đân chủ  Ventroni cho biết: “Các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô chưa từng có tại các thành phố lớn thể hiện hy vọng của người dân về một nước Italy mới. Đây là một tin tốt lành đối với Đảng Dân chủ. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi bộ mặt của đất nước”. Trước đó, những cuộc biểu tình của sinh viên, tiến hành với quy mô lớn chưa từng thấy trên toàn Italy nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm triệt để ngân sách cho ngành giáo dục, đã làm tê liệt toàn bộ các trường đại học lớn nhất ở nước này. Hơn 150.000 sinh viên các thành phố lớn như thủ đô Roma, Milan, Napoli và Florence đã đồng loạt xuống đường tuần hành và biểu tình ngồi trước các trường đại học. Hơn 100.000 sinh viên khác ở Turin và Bari đã tràn vào các trường đại học, phong tỏa các văn phòng khoa. Các sinh viên ở Milan còn đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của người dân, Thủ tướng Silvio Béclusconi khẳng định chính phủ vẫn tiến hành cải cách hệ thống giáo dục. Theo báo chí Italy, đề án cải cách giáo dục này nằm trong kế hoạch cắt giảm 35 tỉ euro từ ngân sách trong thời gian từ năm 2009 đến 2011.

Kể từ khi trở lại nắm quyền lần thứ 3 hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Silvio Berlusconi vẫn chưa thực sự tạo được sự đột phá nào trong việc thực hiện các cam kết đưa ra trước khi tranh cử. Thậm chí, người dân Italy đã tỏ ra rất thất vọng khi mà nền kinh tế nước này vẫn là một trong số những nền kinh tế tăng trưởng chậm nhất khu vực Châu Âu. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, Italy cũng không là ngoại lệ. Theo thống kê mới nhất, gần đây số người nghèo tại nước này đã tăng khoảng 1%, chiếm tới 13% trong tổng số 58 triệu dân, với mức thu nhập chỉ 500-600 euro/tháng. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở Italy là 6,8%. So với nhiều thành viên khác trong EU, nền kinh tế lớn thứ 3 của khối này cải cách kinh tế chậm hơn. Riêng trong tháng 9 vừa qua, mì ống, món ăn truyền thống của Italy, đã tăng giá 25% so cùng kỳ năm 2007, giá bánh mì cũng tăng 8,6%... Đầu tháng 10, người dân Italy đã cùng nhau “tẩy chay bánh mì” trong 1 ngày để phản đối tăng giá.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Italy phản đối những chính sách của Thủ tướng Berlusconi. Trong 5 năm nhiệm kỳ cầm quyền trước đó, ông Berlusconi cũng đã gây thất vọng cho người dân Italy khi để nền kinh tế nước này trải qua ba cuộc suy thoái liên tiếp. Nợ nước ngoài của Italy liên tục tăng. Đây chính là nguyên nhân khiến ông Berlusconi thất bại trước liên minh của đối thủ Prodi trong cuộc bầu cử năm 2006. Giờ đây, những gì đang diễn ra ở đất nước hình chiếc ủng này đã chứng minh rằng tân thủ tướng Italy đang "ngồi phải một chiếc ghế có gai" .  Mặc dù đã giành chiến thắng vang dội trước đối thủ trong cuộc bầu cử để ngồi vào chiếc ghế đó nhưng có lẽ ông Berlusconi khó lòng mà ngồi yên được. Bằng chứng là ông vừa tránh được “cái gai” của tòa án hồi tháng 7 vừa qua thì ông lại đụng phải chiếc gai khác do phe đối lập và người dân Italy dựng lên. Theo các nhà phân tích, ông Béclusconi sẽ khó tránh khỏi những áp lực nặng nề từ dư luận. Thậm chí, các cuộc biểu tình lớn hiện nay là một trong những dấu hiệu có thể dẫn tới một cuộc ra đi sớm của thủ tướng. Nếu điều này xảy ra thì Italy sẽ lập một kỷ lục mới về số Chính phủ được thành lập trong vòng 63 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.