Italy đón nhận 97 người di cư từ Libya

VOV.VN - Gần 100 người đã được sơ tán từ Libya đến Italy, ngày 6/3, trong khuôn khổ thỏa thuận của nước này với các tổ chức phi chính phủ nhằm giúp đỡ những người di cư gặp khó khăn.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), những người được hưởng lợi từ thỏa thuận này là những người đã tị nạn ở Libya sau khi bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ do chiến tranh và bạo lực. Các đối tượng được nhắm đến là trẻ em và phụ nữ, nạn nhân của nạn buôn người, những người chịu ảnh hưởng của bạo lực và tra tấn cũng như có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Trong chuyến bay ngày hôm qua, có tổng cộng 97 người bao gồm 55 phụ nữ và 27 trẻ em đến từ các quốc gia châu Phi như Ethiopia, Syria, Somalia và Nam Sudan. Họ đều đã sinh sống nhiều năm trong các trại tị nạn của Libya. Bà Chiara Cardoletti, đại diện của UNHCR cho biết: "Những chuyến bay giải cứu như thế này là cần thiết. Các chuyến bay có thể cứu nhiều mạng người và giúp họ thoát khỏi tình cảnh khắc nghiệt, mang họ đến đây và chúng tôi sẽ ở bên họ".

Chuyến bay nằm trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Italy với UNHCR năm 2023 hướng đến việc sơ tán 1.500 người cần sự bảo vệ quốc tế trong các trại tị nạn của Libya. Họ sẽ lần lượt được đưa đến Italy trong thời hạn 3 năm. Đây là một trong những nỗ lực của Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni để giảm bớt dòng người di cư bất hợp pháp đến nước này.

Cũng trong ngày 6/3, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 8.565 người đã thiệt mạng trên các tuyến đường di cư trên toàn thế giới trong năm 2023. Đây là số liệu người thiệt mạng nhiều nhất được ghi nhận kể từ khi tổ chức này bắt đầu thu thập các dữ liệu để thống kê. IOM cũng cho biết con số này đã tăng 20% so với năm 2022 và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hành động để ngăn chặn thêm thiệt hại về nhân mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình
Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Italy dự đoán thời điểm Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng có khả năng Nga và Ukraine sẽ ngồi xuống bàn đàm phán vào mùa xuân tới.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ
Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

Pháp, Italy và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ

VOV.VN - Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ.

Libya nối lại chuyến bay thẳng đầu tiên tới Italy sau 10 năm
Libya nối lại chuyến bay thẳng đầu tiên tới Italy sau 10 năm

VOV.VN - Ngày 30/9, Libya đã nối lại chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tới Italy sau 10 năm bị gián đoạn do lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các hãng hàng không của nước này.

Libya nối lại chuyến bay thẳng đầu tiên tới Italy sau 10 năm

Libya nối lại chuyến bay thẳng đầu tiên tới Italy sau 10 năm

VOV.VN - Ngày 30/9, Libya đã nối lại chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tới Italy sau 10 năm bị gián đoạn do lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các hãng hàng không của nước này.