Italy: Giao thông tê liệt do bãi công
Ngày 15/5, giao thông tại hầu hết các thành phố lớn ở Italy đã bị tê liệt do những cuộc bãi công đồng loạt của nhân viên ngành giao thông và giáo dục.
Tại thủ đô Roma, toàn bộ hệ thống xe buýt và tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động trong cả ngày, còn tại Milan, Bologna và nhiều thành phố khác, hệ thống giao thông công cộng chỉ hoạt động cầm chừng. Đây là cuộc tổng bãi công lớn nhất của các nghiệp đoàn giao thông công cộng ở nước này kể từ đầu năm nay đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc…
Theo kế hoạch, trong năm tài chính 2009 - 2010, Chính phủ Italy sẽ cắt giảm mạnh khoản chi cho các dịch vụ giao thông công cộng, ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm của hơn 100 nghìn người lao động.
Cùng ngày, một phần hệ thống trường học các cấp của Italy đã buộc phải đóng cửa do hàng vạn sinh viên và giáo viên biểu tình phản đối chính sách giáo dục mới của chính phủ. Bộ Giáo dục nước này đã chủ trương cắt giảm tài chính và sa thải 57.000 giáo viên tiểu học trong năm học tới.
** Ngày 15/5, trước trụ sở Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ), hàng chục nghìn công nhân đã tham gia cuộc biểu tình của nghiệp đoàn các nước thành viên EU kêu gọi các chính phủ hành động hơn nữa để bảo đảm việc làm trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.
Đại diện các nghiệp đoàn EU kêu gọi xây dựng "một giải pháp xã hội mới cho châu Âu", trong đó, công nhân cũng phải được bảo vệ như các ngân hàng.
Cuộc biểu tình này diễn ra tiếp theo "làn sóng" biểu tình đòi tăng lương và đảm bảo việc làm cho công nhân ở một loạt nước châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Rumania và Hy Lạp ngày 14/5. Công nhân một số nước EU khác như Czech và Đức cũng có kế hoạch bãi công, biểu tình vào ngày 16/5./.