Italy “gồng mình” với làn sóng nhập cư

Trưa 26/3, có khoảng 100 người nhập cư Bắc Phi tiếp tục đổ bộ vào đảo Lampedusa của Italy.

Đáng lưu ý là tình trạng sức khỏe của một trong số những người nhập cư này khá xấu và cần được chăm sóc y tế. Ngay sau đó, những người này đã được các lực lượng phòng vệ bờ biển Italy phát hiện và dẫn giải về các trại tị nạn tạm ở đảo này.

Đây là dòng người nhập cư mới nhất tiếp tục đến hòn đảo Lampedusa của Italy trong vòng 3 tháng qua kể từ sau khi xảy ra cuộc bạo động ở Tunisia lật đổ Tổng thống Ben Ali.

Những người nhập cư trái phép từ Tunisia bị phát hiện tại Lampedusa, Italy hôm 26/3
(Ảnh: Getty Images)

Đến nay, đảo Lampedusa vẫn thường xuyên phải giải quyết những dòng người nhập cư tiếp tục đến đây. Theo thống kê, hiện có khoảng 15.000 người, chủ yếu là người Tuynidi đang tạm trú tại đây.

Trong đó, có khoảng 5.000 người đang ở các trại tị nạn khiến dân số của hòn đảo Lampedusa tăng gấp đôi.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Nội vụ nước này Roberto Maroni vừa khởi động kế hoạch sơ tán và bố trí chỗ ở cho lượng người nhập cư trái phép đang tỵ nạn trên hòn đảo Lampedusa miền cực nam của nước này.

Động thái này được đưa ra, sau khi xảy ra cuộc biểu tình của người dân bản xứ, phản đối việc đưa người nhập cư trái phép vào hòn đảo này. Giới chức địa phương cho biết, theo kế hoạch, 4.000 người nhập cư trên đảo sẽ được di dới tới địa điểm khác.

Giới chức Italy cảnh báo, tình hình này kéo dài có thể gây nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khi dòng  người tỵ nạn từ Bắc Phi vẫn tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.