Italy ký thỏa thuận hàng tỷ USD với Iran để đón đầu cơ hội

VOV.VN - Ngày 12/4, Italy và Iran đã ký hàng loạt thỏa thuận có trị giá lên tới hàng tỷ USD trong chuyến thăm của Thủ tướng Italy Matteo Renzi tới Tehran.

Các thỏa thuận này nhằm tái thiết lập ảnh hưởng kinh tế của Italy và tìm kiếm một vị trí vững chắc tại thị trường Iran khi nước này đang rất cần những đầu tư cơ sở hạ tầng sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Thủ tướng Italy Renzi (trái) và Tổng thống Iran Rowhani. Ảnh Reuters

Dự kiến trong những tuần tới, sẽ có thêm các đoàn doanh nghiệp của các nước châu Âu khác tới thăm Iran, song Italy có lợi thế giành được các hợp đồng xuất khẩu tới thị trường tiềm năng Iran.

Việc Tổng thống Iran Hassan Rowhani 3 tháng trước lựa chọn Italy là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Âu cũng đã cho thấy ý định thu hút đầu tư từ đối tác châu Âu này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Renzi tại Tehran, Tổng thống Rowhani cũng khẳng định hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Iran Rowhani nói: “Cả 2 nước đều có chung ý chí trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Bên cạnh đó, 2 bên cũng tập trung vào vấn đề nhân đạo, đặc biệt là tình hình tại Yemen và Syria.

Hàng viện trợ nhân đạo phải được phân phối khẩn cấp tại các nước này cho người tị nạn, những người bị mất nhà cửa vì xung đột và những người bị thương đang cần hỗ trợ y tế”.

Chuyến thăm của Thủ tướng Italy tới Iran là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi các cường quốc thế giới đạt được một thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran hồi tháng 7/2015.

Tháp tùng Thủ tướng Renzi trong chuyến thăm Iran là khoảng 60 nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Italy trong các lĩnh vực năng lượng, đường sắt, quốc phòng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại
Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

Nga bắt đầu chuyển giao S-300 cho Iran, Mỹ và phương Tây lo ngại

VOV.VN - Việc chuyển giao một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất của thế giới cho Iran là một tin tức đáng lo ngại với cả Mỹ và NATO.

Các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, ai hưởng lợi?
Các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bài toán hạt nhân Iran có lời giải, nhưng chặng đường Iran hòa nhập với cộng đồng thế giới vẫn còn lắm chông gai.

Các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, ai hưởng lợi?

Các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ, ai hưởng lợi?

VOV.VN - Bài toán hạt nhân Iran có lời giải, nhưng chặng đường Iran hòa nhập với cộng đồng thế giới vẫn còn lắm chông gai.

Iran khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ Syria chống khủng bố
Iran khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ Syria chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, chiến thắng ở Palmyra là biểu tượng sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết của đất nước Syria.

Iran khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ Syria chống khủng bố

Iran khẳng định lập trường ủng hộ Chính phủ Syria chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho rằng, chiến thắng ở Palmyra là biểu tượng sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết của đất nước Syria.

Nga "bắt tay" với  Iran về hồ sơ Syria
Nga "bắt tay" với Iran về hồ sơ Syria

VOV.VN - Nga và Iran nhất trí quan điểm phải thúc đẩy hoà đàm trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria để giải quyết cuộc chiến ở quốc gia này.

Nga "bắt tay" với  Iran về hồ sơ Syria

Nga "bắt tay" với Iran về hồ sơ Syria

VOV.VN - Nga và Iran nhất trí quan điểm phải thúc đẩy hoà đàm trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn tại Syria để giải quyết cuộc chiến ở quốc gia này.

Đại giáo chủ Iran: Tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước
Đại giáo chủ Iran: Tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước

VOV.VN - Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ, sẽ là sai lầm nếu một ai đó nghĩ rằng tương lai của Iran nằm ở các cuộc thương lượng chứ không phải các quả tên lửa.

Đại giáo chủ Iran: Tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước

Đại giáo chủ Iran: Tên lửa là chìa khoá của tương lai đất nước

VOV.VN - Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ, sẽ là sai lầm nếu một ai đó nghĩ rằng tương lai của Iran nằm ở các cuộc thương lượng chứ không phải các quả tên lửa.