Italy “lục đục” về đạo luật an ninh mới
Luật an ninh vừa được Quốc hội Italy thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7, vẫn tiếp tục gây chia rẽ trong xã hội nước này.
Đạo luật này do Chính phủ của Thủ tướng Itali Berlusconi đề ra nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp và đối phó với tình hình an ninh xã hội ngày càng trở nên trầm trọng, khi các vụ trộm cướp, hãm hiếp, tai nạn xe cộ... có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây.
Đạo luật bao gồm những điều khoản nhằm chống lại hoạt động bất chính của băng đảng Mafia hay của giới xã hội đen, kiểm soát an ninh trật tự…, song có hai điều khoản quan trọng gây tranh cãi ngay tại Quốc hội.
Thứ nhất là quyết định biến hành động nhập cư bất hợp pháp thành tội hình sự, do đó người nhập cư bất hợp pháp có thể bị truy tố và chịu phạt từ 5.000-10.000 Euro. Tuy nhiên, theo Hội đồng Tối cao các thẩm phán Italy, việc truy tố tội phạm nhập cư bất hợp pháp có nghĩa là mỗi ngày sẽ có hơn 62.000 đơn truy tố trên cả nước, dẫn tới ngành tư pháp sẽ nhanh chóng bị quá tải.
Bên cạnh đó, tác động xã hội ghê gớm nhất là trong tương lai, ở Italy sẽ có một đội ngũ trẻ em người nước ngoài "vô hình", tức là những đứa trẻ ra đời trên đất Italy, vì cha mẹ không có giấy tạm trú nên không được làm khai sinh, không được đăng ký hộ khẩu, không được đi học, không được quyền đi làm và hưởng bất cứ phúc lợi xã hội nào, kể cả các quyền lợi về y tế.
Những "đứa trẻ vô hình" này sẽ lớn lên bên lề xã hội, không có bất cứ khả năng nào để hội nhập, và do đó dễ bị lôi kéo vào giới "xã hội đen". Vì vậy, điều khoản này bị chỉ trích là "phân biệt chủng tộc" và phủ nhận toàn bộ quyền của người nhập cư.
Điều khoản gây tranh cãi thứ hai là việc cho phép người dân tự đứng ra tổ chức những đội “Nhân dân tự vệ”, để phần nào thay thế lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh xã hội trong các khu phố và làng mạc. Tuy nhiên, dư luận lo ngại điều khoản này sẽ tạo "kẽ hở" cho một số nhóm cực đoan quá khích công khai hoạt động. Điều này cũng gây bất bình và khiến dư luận Italy lo ngại Chính phủ đang muốn “tư hữu hóa” các lực lượng có trách nhiệm về an ninh xã hội./.