JINIM đứng sau vụ tấn công các binh lính Pháp tại Mali

VOV.VN - Nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda tại Bắc Phi hôm qua (2/1) cho biết, đã thực hiện các vụ tấn công sát hại 3 binh lính Pháp tại Mali.

Tuyên bố của Pháp trước đó cho biết, những binh lính tham gia vào chiến dịch quân sự Bakhane của Pháp, nhằm đối phó với các tay súng Hồi giáo tại Mali đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết.

Tổ chức SITE giám sát hoạt động của các phần tử vũ trang này cho biết, các tay súng JINIM đứng đằng sau vụ tấn công này. Nhóm vũ trang này cũng thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào binh lính và dân thường tại Mali và quốc gia láng giềng Burkina Faso. Quân đội Pháp chưa bình luận về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba căn cứ của quân đội Pháp ở Mali bị tấn công
Ba căn cứ của quân đội Pháp ở Mali bị tấn công

VOV.VN - Ngày 30/11, ba căn cứ của Pháp thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền Bắc Mali đã bị các phần tử vũ trang tấn công.

Ba căn cứ của quân đội Pháp ở Mali bị tấn công

Ba căn cứ của quân đội Pháp ở Mali bị tấn công

VOV.VN - Ngày 30/11, ba căn cứ của Pháp thuộc lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại miền Bắc Mali đã bị các phần tử vũ trang tấn công.

Hội đồng Bảo an LHQ họp bàn về tình hình Lebanon và Mali
Hội đồng Bảo an LHQ họp bàn về tình hình Lebanon và Mali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/11 đã họp về tình hình Lebanon và việc thực hiện Nghị quyết 1701 của HĐBA.

Hội đồng Bảo an LHQ họp bàn về tình hình Lebanon và Mali

Hội đồng Bảo an LHQ họp bàn về tình hình Lebanon và Mali

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/11 đã họp về tình hình Lebanon và việc thực hiện Nghị quyết 1701 của HĐBA.

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali
Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali

VOV.VN - HĐBA LHQ ngày 31/8 đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 2542 gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali 2374 thêm 12 tháng, đến 31/8/2021.

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali

Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali

VOV.VN - HĐBA LHQ ngày 31/8 đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 2542 gia hạn hoạt động của Ủy ban trừng phạt Mali 2374 thêm 12 tháng, đến 31/8/2021.