Jordan lo ngại về làn sóng di dân từ Syria ngày càng tăng

(VOV) - Jordan hiện đang tiếp nhận hơn 500.000 người tị nạn Syria và phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc giải quyết vấn đề này.

Tại cuộc hội đàm ở thủ đô Amman của Jordan hôm 20/4, Ngoại trưởng 2 nước Jordan và Tây Ban Nha đã khẳng định sự cần thiết về một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc đổ máu tại Syria, đồng thời đảm bảo tính duy nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh hậu quả của làn sóng tị nạn từ Syria sang Jordan - nước hiện đang tiếp nhận hơn 500.000 người tị nạn Syria. Jordan đã đối mặt với nhiều thách thức khi đưa ra đề nghị hỗ trợ những người tị nạn Syria trong khi nguồn lực còn hạn chế.

Phu nhân của Tổng thống Syria al-Assad (ảnh: forum.bd.com)


Hai bên cũng thảo luận tiến trình hoà bình Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục đàm phán hoà bình giữa Palestine và Israel. Điều này có thể dẫn tới việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới trước năm 1967 với Đông Jerusalem làm thủ đô.

Ngoại trưởng Mỹ gặp lãnh đạo đối lập Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 20/4 đã có cuộc gặp với lãnh đạo Liên minh Dân tộc Syria Moaz al-Khatib, trước thềm một Hội nghị quốc tế những người bạn của Syria tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của 11 quốc gia phương Tây và Arab.

Cuộc gặp diễn ra sau khi mặt trận al-Nusra, một nhóm vũ trang nổi dậy muốn lật đổ Tổng thống Syria al-Assad, tuyên bố liên kết với chân rết của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Iraq vào hồi đầu tháng này.

Tại Hội nghị những người bạn của Syria lần này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ chính thức công bố quyết định của Mỹ về việc cung cấp sự hỗ trợ của Mỹ cho phe đối lập Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ai Cập thảo luận với ông Brahimi về Syria
Tổng thống Ai Cập thảo luận với ông Brahimi về Syria

(VOV) - Tại cuộc gặp, ông Brahimi đã thông báo cho Tổng thống Mursi về nhận định của ông đối với triển vọng Syria.

Tổng thống Ai Cập thảo luận với ông Brahimi về Syria

Tổng thống Ai Cập thảo luận với ông Brahimi về Syria

(VOV) - Tại cuộc gặp, ông Brahimi đã thông báo cho Tổng thống Mursi về nhận định của ông đối với triển vọng Syria.

Nga phản đối hoạt động can thiệp quân sự tại Syria
Nga phản đối hoạt động can thiệp quân sự tại Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga không chủ trương thay đổi chế độ tại Syria và Nga cũng không ủng hộ các hành động như vậy.

Nga phản đối hoạt động can thiệp quân sự tại Syria

Nga phản đối hoạt động can thiệp quân sự tại Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga không chủ trương thay đổi chế độ tại Syria và Nga cũng không ủng hộ các hành động như vậy.

Syria kêu gọi Pháp không can thiệp nội bộ
Syria kêu gọi Pháp không can thiệp nội bộ

(VOV) - Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng kêu gọi Pháp ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này

Syria kêu gọi Pháp không can thiệp nội bộ

Syria kêu gọi Pháp không can thiệp nội bộ

(VOV) - Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng kêu gọi Pháp ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này

Mỹ sắp viện trợ xe bọc thép cho phe đối lập Syria
Mỹ sắp viện trợ xe bọc thép cho phe đối lập Syria

(VOV) - Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp hàng loạt thiết bị quân sự tiên tiến cho phiến quân Syria, gồm xe bọc thép, kính nhìn đêm.

Mỹ sắp viện trợ xe bọc thép cho phe đối lập Syria

Mỹ sắp viện trợ xe bọc thép cho phe đối lập Syria

(VOV) - Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp hàng loạt thiết bị quân sự tiên tiến cho phiến quân Syria, gồm xe bọc thép, kính nhìn đêm.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

(VOV) - Cuộc họp với sự tham gia của 11 nước trong đó có Mỹ, Đức, Anh.

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội nghị Những người bạn của Syria

(VOV) - Cuộc họp với sự tham gia của 11 nước trong đó có Mỹ, Đức, Anh.

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố
Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

(VOV) - Ngoại trưởng Đức lo lắng vũ khí viện trợ cho phép đối lập Syria sẽ rơi vào tay các phần từ cực đoan.

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

Đức lo phe đối lập Syria “kết thân” với khủng bố

(VOV) - Ngoại trưởng Đức lo lắng vũ khí viện trợ cho phép đối lập Syria sẽ rơi vào tay các phần từ cực đoan.

“Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Brahimi không từ chức”
“Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Brahimi không từ chức”

(VOV) - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 17/4 đã bác bỏ những thông tin cho rằng ông Brahimi sẽ từ chức.

“Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Brahimi không từ chức”

“Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Brahimi không từ chức”

(VOV) - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 17/4 đã bác bỏ những thông tin cho rằng ông Brahimi sẽ từ chức.

Tổng thống Syria chỉ trích phương Tây ủng hộ al-Qaeda
Tổng thống Syria chỉ trích phương Tây ủng hộ al-Qaeda

(VOV) - Tổng thống Syria, Bashar al-Assad ngày 17/4 nhấn mạnh phương Tây sẽ phải trả giá rất đắt khi ủng hộ al-Qaeda tại Syria.

Tổng thống Syria chỉ trích phương Tây ủng hộ al-Qaeda

Tổng thống Syria chỉ trích phương Tây ủng hộ al-Qaeda

(VOV) - Tổng thống Syria, Bashar al-Assad ngày 17/4 nhấn mạnh phương Tây sẽ phải trả giá rất đắt khi ủng hộ al-Qaeda tại Syria.

Tình hình Syria với những động thái mới đáng lo ngại
Tình hình Syria với những động thái mới đáng lo ngại

(VOV) - Tình hình Syria tiếp tục diễn biến xấu, Mỹ điều thêm binh sỹ đến Jordan, quốc gia láng giềng với Syria.

Tình hình Syria với những động thái mới đáng lo ngại

Tình hình Syria với những động thái mới đáng lo ngại

(VOV) - Tình hình Syria tiếp tục diễn biến xấu, Mỹ điều thêm binh sỹ đến Jordan, quốc gia láng giềng với Syria.