Kế hoạch hòa giải dân tộc tại Afghanistan

Kế hoạch của Tổng thống Afghanistan Karzai về hòa giải với các tay súng Taliban đã nhận được sự ủng hộ của các nước đồng minh phương Tây.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng David Petraeus đã cho biết điều này ngày 25/1.

Theo tướng Petraeus, tình hình an ninh tại Afghanistan đã được cải thiện khi Mỹ bắt đầu gửi thêm 30 nghìn binh sỹ tới tháo gỡ thế bế tắc tại nước này. Ông  Petraeus và Tướng McChrystal, chỉ huy quân đội Mỹ và lực lượng NATO tại Afghanistan cho rằng, có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với lãnh đạo Taliban để kết thúc cuộc chiến hiện nay.

Tướng Petraeus hy vọng rằng chương trình hòa giải chính thức với các tay súng Taliban của Tổng thống Karzai sẽ giành được sự ủng hộ tại một hội nghị quốc tế ở London, Anh vào ngày 28/1 tới. Kế hoạch hòa giải dân tộc, bao gồm các cuộc đàm phán giữa các quan chức cao cấp của Afghanistan với lãnh đạo cấp cao của Taliban, lãnh đạo của các nhóm tay súng khác, có thể các quan chức của Pakistan, có khả năng trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, Tướng McChrystal cho biết ông hy vọng việc tăng cường thêm binh sỹ Mỹ tới Afghanistan sẽ làm suy yếu sức mạnh của lực lượng Taliban, đủ để các lãnh đạo của tổ chức này chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Hội nghị tới tại London sẽ thảo luận và nhất trí về một khuôn khổ cho chính quyền Afghanistan trong việc bắt đầu chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh trong nước, nó gắn liền với thời gian biểu mà Tổng thống Mỹ Obama đưa ra nhằm rút quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan vào năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.