Kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên khiến Trung Quốc lo ngại
Ngày 23/3, Trung Quốc đã hối thúc kiềm chế trước kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.
- Bán đảo Triều Tiên lại nóng lên với lời cảnh báo chiến tranh
- Vì sao Triều Tiên chọn thời điểm phóng vệ tinh vào tháng 4/2012?
- Triều Tiên vẫn phóng vệ tinh, phớt lờ sức ép quốc tế
Lời kêu gọi của Trung Quốc được đưa ra sau khi Nhật Bản tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng hệ thống phòng thủ tên lửa, trong trường hợp tên lửa của Triều Tiên đe dọa Nhật Bản.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ: Tất cả các bên cần phải bình bĩnh và kiềm chế, không nên có thêm bất cứ hành động nào làm phức tạp tình hình... Hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á là lợi ích chung, và cũng là trách nhiệm chung của tất cả các bên.
Ông Hồng Lỗi cho biết, ngay sau khi Bình Nhưỡng công bố kế hoạch phóng vệ tinh, Bắc Kinh đã liên lạc ngay với Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Mỹ và một số nước khác.
Ngay trước đó, cũng trong ngày 23/3, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua nghị quyết yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay kế hoạch nói trên. Nghị quyết cho rằng "Việc Triều Tiên phóng tên lửa là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và phá hoại nỗ lực giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại".
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka đã chỉ thị cho Lực lượng phòng vệ đánh chặn tên lửa của Triều Tiên, nếu tên lửa đi qua không phận Nhật Bản.
Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng thông báo sẽ phóng vệ tinh quan sát Trái đất Kwangmyongsong-3 bằng tên lửa đẩy Unha-3, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vệ tinh sẽ được phóng về phía Nam từ Trung tâm phóng vệ tinh Sohae, đặt tại tỉnh Bắc Phyongan, trong khoảng thời gian từ ngày 12-16/4.
Bình Nhưỡng nêu rõ, đã lựa chọn một quỹ đạo bay an toàn để các mảnh vỡ do tên lửa đẩy Unha-3 tạo ra trong quá trình phóng không ảnh hưởng tới các nước láng giềng, và sẽ mời các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và khoa học vũ trụ cùng các nhà báo đến thăm Trạm Sohae và một số địa điểm khác để theo dõi vụ phóng này./.