Kế hoạch ra mắt nội các Iraq không thành
Iraq dự kiến ra mắt Nội các mới trong ngày 21/12, tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại, khi các phe phái đã không thống nhất danh sách nội các mà Thủ tướng Nouri al-Maliki trình lên Quốc hội.
>> Thủ tướng Iraq đệ trình danh sách Nội các mới
>> Iraq công bố nội các mới, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 20/12 đã trình Quốc hội một phần danh sách nội các của ông, đưa Iraq tiến gần hơn tới việc thành lập một Chính phủ mới sau gần chín tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội ở Iraq. Dự kiến, Quốc hội Iraq sẽ biểu quyết các đề cử bộ trưởng mới trong ngày 21/12.
Theo một nguồn tin từ Quốc hội Iraq, danh sách nội các của ông Maliki gồm 29 vị trí, tức là khoảng 70% số chức danh cần bổ nhiệm. Trong đó, Ngoại trưởng Hoshyar Zebari thuộc đảng Liên minh người Kurd được giữ tại nhiệm; cựu Thủ tướng Iyad Allawi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng chính sách chiến lược quốc gia.
Ngoài ra, Liên minh người Iraq (IL) của ông Allawi được đề cử người đứng đầu các Bộ Tài chính, Điện lực, Công nghiệp, Nông nghiệp; trong khi Liên minh Quốc gia (NA) của ông Maliki nắm giữ các Bộ Tư pháp và Dầu mỏ.
Đánh giá bản danh sách của Thủ tướng Maliki, ông Khaled al-Assadi, một nghị sĩ thân cận với ông Maliki trong liên minh Liên minh Quốc gia, cho biết vì nhiều đảng phái đề nghị cùng một vị trí nên rất khó thống nhất.
Cuối tháng trước, Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã yêu cầu ông Maliki thành lập chính phủ mới trong vòng 30 ngày sau khi đạt được một thỏa thuận chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hôm 7/3 vừa qua.
Việc công bố danh sách nội các mới diễn ra một ngày sau khi cựu Thủ tướng Allawi đồng ý tham gia Chính phủ./.