Kế hoạch THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đe dọa an ninh Nga-Trung

VOV.VN - Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc đã có buổi hội đàm xung quanh kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc và Nga hôm nay hối thúc Mỹ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại Hàn Quốc, sau thông báo của Mỹ đã đàm phán với Hàn Quốc về vấn đề này trong bối cảnh Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa thời gian gần đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Mỹ cần phải tôn trọng “những lo ngại chính đáng” của Nga và Trung Quốc đối với hệ thống tên lửa.

Ngoại trưởng hai nước Nga - Trung Quốc đều tỏ ra quan ngại khi Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc. (Ảnh: TNI)

Theo ông, động thái này vượt xa nhu cầu phòng thủ của các nước liên quan: “Cả Nga và Trung Quốc đều lo ngại về kế hoạch của Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ lên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc. Bởi một hành động như thế là đi vượt ra khỏi nhu cầu phòng thủ của các nước liên quan. Nếu được triển khai, nó sẽ tác động trực tiếp tới an ninh chiến lược của cả Nga và Trung Quốc. Điều này không chỉ đe dọa đến việc thực thi nghị quyết về bán đảo Triều Tiên, mà còn đổ thêm dầu vào ngọn lửa căng thẳng tại một khu vực, thậm chí là phá hủy sự cân bằng chiến lược trên bán đảo.”

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, hành động của Triều Tiên không nên được sử dụng như một cái cớ để thực hiện những hành động có thể làm leo thang căng thẳng, đặc biệt là kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria chỉ trích 150 binh sĩ Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này
Syria chỉ trích 150 binh sĩ Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc 150 binh sĩ Mỹ ngày 28/4 tiến vào khu vực người Kurd ở miền Bắc Syria.

Syria chỉ trích 150 binh sĩ Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này

Syria chỉ trích 150 binh sĩ Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc 150 binh sĩ Mỹ ngày 28/4 tiến vào khu vực người Kurd ở miền Bắc Syria.

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS
Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 thông báo, quân đội nước này đang tìm cách cắt đứt mạng Internet của IS, nhằm làm suy yếu tổ chức khủng bố này.

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

Mỹ tìm cách cắt đứt mạng internet của IS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 thông báo, quân đội nước này đang tìm cách cắt đứt mạng Internet của IS, nhằm làm suy yếu tổ chức khủng bố này.

Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 29/4 đã kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau khi Mỹ thông báo đang cân nhắc việc này để đối phó với Triều Tiên. 

Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 29/4 đã kêu gọi Mỹ không triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau khi Mỹ thông báo đang cân nhắc việc này để đối phó với Triều Tiên. 

Mỹ cảnh báo Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết của tòa quốc tế
Mỹ cảnh báo Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết của tòa quốc tế

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Trung Quốc cần tôn trọng những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển khi họ là một bên tham gia ký kết.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết của tòa quốc tế

Mỹ cảnh báo Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết của tòa quốc tế

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Trung Quốc cần tôn trọng những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển khi họ là một bên tham gia ký kết.

Tổng thống Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm nay
Tổng thống Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm nay

VOV.VN - Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, sẽ thực hiện cam kết của nước này trong vấn đề tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria ngay trong năm nay.

Tổng thống Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm nay

Tổng thống Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm nay

VOV.VN - Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, sẽ thực hiện cam kết của nước này trong vấn đề tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria ngay trong năm nay.

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại
Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, cả hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 28/4 đều đã thất bại.

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

Mỹ: Cả 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đều thất bại

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết, cả hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên ngày 28/4 đều đã thất bại.