“Kế hoạch xã hội”- cú sốc đối với nước Pháp
Việc cắt giảm việc làm của một số tập đoàn lớn đang là vấn đề gây “sốc” đối với người dân Pháp.
-
Nước Pháp chấn động vì thông báo đóng cửa 1 nhà máy
-
Cảnh sát khám xét nhà của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy
Cả nước Pháp đang lo lắng và xôn xao trước những cái gọi là “Kế hoạch xã hội” do một số tập đoàn lớn của Pháp đưa ra, đặc biệt là “Kế hoạch xã hội” của Tập đoàn Peugeot Citroen thông báo tuần trước. Chính phủ của Tổng thống mới Francois Hollande đã gọi đây là “cú sốc” đối với nước Pháp và khẳng định “không thể chấp nhận được”.
Cái tên “Kế hoạch xã hội” nghe có vẻ như một phương án cải cách có ích cho người dân, nhưng thực chất đó lại là kế hoạch cắt giảm nhân lực ồ ạt của một số tập đoàn lớn. Đặc biệt là “Kế hoạch xã hội” của hãng Peugeot Citroen là việc đóng cửa hẳn một nhà máy và cắt giảm 8.000 việc làm.
![]() |
| Người lao động của Peugeot đeo khẩu hiệu phản đối việc đóng cửa nhà máy tại Aunay-sous-bois |
Báo chí Pháp còn điểm mặt đọc tên thêm 5 “kế hoạch xã hội” có thể sắp được công bố nữa. Đó là của hãng dược nổi tiếng Sanofi với con số cắt giảm được ước tính từ khoảng 1.200 - 2.500 nhân công; hãng cung cấp các sản phẩm từ gia cầm hàng đầu châu Âu Doux với khoảng 1000 nhân công; tập đoàn về dụng cụ làm vườn lớn Neo Security có thể cắt giảm không dưới 5.100 việc làm và hai tập đoàn viễn thông hàng đầu nước Pháp SFR và Bougues cũng gây sốc với kế hoạch tái cơ cấu chiến lược có thể buộc hơn 500 nhân viên phải “tự nguyện” ra đi.
Như vậy đủ để hiểu vì sao người dân Pháp “choáng váng” đến thế trước một loạt các quyết định cắt giảm nhân lực ồ ạt dưới cái tên mỹ miều là “Kế hoạch xã hội”.
Nhiều người lao động của hãng Peugeot Citroen bày tỏ sự chán nản trước kế hoạch mới: “Tôi không biết gì về kế hoạch này trước đó. Tôi thực sự tức giận và chán nản”.
![]() |
| Nhân viên hãng dược phẩm Sanofi biểu tình tại Toulouse ngày 12/7 |
Một người dân khác nói: “Tôi sống ở rất xa, chúng tôi còn phải lo cuộc sống của chúng tôi của gia đình nữa. Lúc này thực sự tôi không còn hào hứng làm việc nữa”.
Đích thân Tổng thống Francois Hollande, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên trong nhiệm kỳ, đúng ngày Quốc khánh của Pháp 14/7 vừa qua, đã khẳng định kế hoạch xã hội cắt giảm tới 8.000 việc làm của hãng Peugeot Citroen là “không thể chấp nhận được” và cam kết chính phủ Pháp sẽ không để yên cho các hãng tùy ý làm.
Còn báo chí Pháp gọi đây là “cú sốc xã hội đầu tiên” (Tờ Sud Ouest), hoặc “cánh tay sắt” (Tờ L’Est Republicain); hay như tờ “L’Humanité- Nhân đạo” đánh giá đây là “cuộc thử lửa” đối với Chính phủ Pháp.
Mặc dù vị Tổng thống mới của Đảng Xã hội đã bày tỏ thái độ mạnh mẽ đứng về phía người lao động, song dư luận Pháp vẫn lo lắng và hoài nghi khả năng chính phủ có thể có những hành động mạnh mẽ và hiệu quả.
Bỏ qua trách nhiệm bị lên án của chính phủ tiền nhiệm trong việc lựa chọn sai lầm chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô, báo chí Pháp cho rằng, chính phủ mới khó có thể tìm được một phương án can thiệp nào. “Can thiệp vào vốn của hãng Peugeot Citroen h ay quốc hữu hóa tập đoàn này. Việc đó sẽ rất tốn kém và không ích lợi gì ?”. Đó là đánh giá của tờ Le Figaro.
Tờ “Les Echos” khẳng định: “Quyền lực công của nước Pháp có quá ít phương tiện để hành động. Hy vọng phương pháp riêng của Tổng thống Hollande sẽ thể hiện hiệu quả qua các cuộc thương lượng kín bên trong hậu trường”.
Tờ “La Croix” nhấn mạnh nỗi lo lắng của người dân Pháp rằng “những giải pháp được Chính phủ đưa ra sẽ không thể có hiệu quả tức thì đến các kế hoạch cắt giảm việc làm”…
“Cuộc thử lửa” nguy hiểm và nóng bỏng đang đe dọa đốt cháy những kỳ vọng của người dân Pháp vào chính phủ mới do Đảng Xã hội lãnh đạo, khi mà sắp qua đi 100 ngày cầm quyền đầu tiên –khoảng thời gian “trăng mật” trong nhiệm kỳ của Tổng thống mới Francois Hollande./.

