Kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây
Sau khi được kết nối, Sa Kaew và cửa khẩu Aranya Prathet – Poi Pet là tuyến quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây, mang lại lợi ích cho Việt Nam, Thái Lan và Campuchia
Để triển khai công tác ngoại giao phục vụ kinh tế, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, do Đại sứ Ngô Đức Thắng dẫn đầu, đã đi thăm và làm việc tại các tỉnh Sa Kaew (miền Đông Thái Lan), Siem Reap (miền Tây Campuchia); khảo sát cửa khẩu Aranyapathet-Poi Pet, các tuyến đường từ Poi Pet đến Bat Tambang và Siem Reap (Campuchia).
Chuyến đi nhằm tìm hiểu thực tế khả năng kết nối các tỉnh phía Đông của Thái Lan với các tỉnh miền Nam Việt Nam qua đường Campuchia; thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại; tăng cường đầu tư và du lịch qua biên giới.
Đại sứ Ngô Đức Thắng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sa Kaew, lãnh đạo tỉnh Siem Reap và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Bat Tambang. Đại sứ Ngô Đức Thắng đã thông báo về chủ trương của Chính phủ Việt Nam trong việc tăng cường kết nối các nước trong khối ASEAN, vì mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Tại tỉnh Sa Kaew, lãnh đạo tỉnh và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thảo luận và nhất trí phối hợp tổ chức hội thảo về kinh tế tại đây. Hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, trong đó có Sa Kaew, hiểu rõ hơn về lợi ích kết nối khu vực, chính sách và luật đầu tư của Việt Nam.
Lãnh đạo Sa Kaew đã thông báo với đoàn Việt Nam về tiềm năng của Sa Kaew trong việc kết nối với khu vực, đặc biệt là tuyến đường bộ nối với Campuchia, miền Trung và miền Nam Việt Nam qua cửa khẩu Aranyapathet – Poi Pet, biên giới giữa tỉnh Sa Kaew của Thái Lan với Campuchia. Hoàng hóa của hai nước có thể được vận chuyển qua theo tuyến đường này; bên cạnh đó, tuyến đường sắt cũng đang được nâng cấp. Tỉnh Sa Kaew cũng đang hoàn thành đề án tổng thể xây dựng tỉnh thành trung tâm hậu cần, kết nối các tuyến đường từ Myanmar qua Thái Lan, Campuchia đến Việt Nam.
Tỉnh Siem Reap (Campuchia) có cửa khẩu Poi Pet giáp với Sa Kaew của Thái Lan; hiện sân bay quốc tế tại đây có thể tiếp nhận các loại máy bay có trọng tải lớn. Hàng không Việt Nam đã mở tuyến bay Siem Reap - Hà Nội, Siem Reap - thành phố Hồ Chí Minh. Đường sắt và đường bộ đang được nâng cấp và sớm hoàn thành.
Với vị trí nằm trên tuyến hành lang Đông – Tây ở phía Nam, nối Myanamar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, sau khi kết nối, Sa Kaew và cửa khẩu Aranya Prathet – Poi Pet là tuyến quan trọng trong hành lang kinh tế Đông – Tây; mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp của 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia./.