Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Iraq
Theo kết quả ban đầu được công bố cho thấy, đương kim Thủ tướng Nuri al-Maliki đã giành được những kết quả trái chiều tại các tỉnh, trong khi một nhóm đối địch phàn nàn về tình trạng gian lận nghiêm trọng.
Các kết quả bỏ phiếu tại năm tỉnh, số liệu đầu tiên được Ủy ban Bầu cử Độc lập Cấp cao Iraq (IHEC) công bố, đúng với những gì được trông đợi và không bao gồm Baghdad cũng như các khu vực khó dự đoán khác, những nơi có thể đóng vai trò quyết định đối với nỗ lực tại vị của Thủ tướng al-Maliki. Theo kết quả sơ bộ ban đầu, ông al-Maliki đang dẫn đầu ở miền Nam có đa số người Shiite sinh sống, trong khi Liên minh người Iraq, do cựu Thủ tướng Iyad Allawi lãnh đạo, lại giành được nhiều phiếu ủng hộ trong cộng đồng người Shiite thiểu số ở nước này.
Với khoảng 30% số phiếu đã được kiểm tại Najaf và Babil, các tỉnh có người Shiite chiếm đa số ở phía Nam Baghdad, Liên minh Luật pháp dẫn đầu là Đảng Daoa của đương kim Thủ tướng al-Maliki hiện dẫn đầu với 124.700 phiếu bầu, tiếp đến là Liên minh Dân tộc Iraq (INA) có đa số là người Shiite với 103.600 phiếu, còn Liên minh người Iraq giành được gần 41.000 số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, tình hình lại đảo lộn ở các tỉnh Diyala và Salahudin, nơi phe của ông Allawi giành được hơn 77.000 phiếu so với khoảng 17.000 phiếu của khối ông Al-Maliki.
Trong khi đó, Liên minh người Iraq đã liệt kê một loạt hành vi được cho là vi phạm luật bầu cử, đồng thời cho rằng một số phiếu bầu cho đảng này bị loại khỏi hòm phiếu và vứt vào thùng rác hoặc bị thay thế bởi những lá phiếu khác.Ủy ban Bầu cử Độc lập Cấp cao Iraq thông báo sẽ sớm công bố kết quả còn lại và có thể mất vài tuần mới có kết quả cuối cùng./.