Kết thúc bạo lực ở Syria là ưu tiên hàng đầu
Hầu hết các nhân vật đối lập từ chối tham gia cuộc trưng cầu dân ý và yêu cầu kết thúc tình trạng bạo lực và thả những người bị giam giữ.
Người đứng đầu Tổ chức Điều phối Quốc gia vì thay đổi dân chủ Syria (NCB), ông Hasan Abdul-Azim ngày 15/2 đã từ chối tham gia cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới của nước này, đồng thời nhấn mạnh "kết thúc tình hình bạo lực hiện nay là ưu tiên hàng đầu".
![]() |
| Tình hình bạo lực ở Syria vẫn chưa chấm dứt (Ảnh: Internet) |
Ông Abdul-Azim cho rằng "hầu hết các nhân vật đối lập sẽ từ chối tham gia cuộc trưng cầu dân ý" này.
Trước đó, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, sáng 15/2 Tổng thống nước này Bashar al-Assad đã ban hành sắc lệnh ấn định ngày 26/2 là thời điểm trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp mới.
Truyền hình nhà nước Syria cho biết, hiến pháp mới sẽ giới hạn Tổng thống được tại vị tối đa hai nhiệm kỳ - mỗi nhiệm kỳ kéo dài 7 năm và sẽ hủy bỏ Điều 8, vốn quy định Đảng Baath nắm quyền lãnh đạo đất nước và xã hội tại Syria.
Trong khi đó, cũng trong ngày 15/2, tân Đại sứ Syria tại Trung Quốc Imad Moustapha tuyên bố, Damascus hoàn toàn phản đối việc sử dụng lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở nước này, song sẽ hoan nghênh các quan sát viên.
Ông Moustapha nêu rõ việc thay phái bộ giám sát của Liên đoàn Arab bằng một lực lượng gìn giữ hòa bình chung giữa các nước Arab và Liên Hợp Quốc để giám sát một lệnh ngừng bắn tại Syria là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thay vào đó, Damascus hoan nghênh các phái bộ quan sát viên của cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra công bằng và khách quan về điều đang diễn ra tại Syria.
Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 15/2, Chính phủ Thụy Sỹ tuyên bố, nước này sẽ đóng cửa Đại Sứ quán tại Syria trong vài ngày tới do tình hình bất ổn tại Syria.
Phát biểu trên đài phát thanh Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết, năm 2011, Thụy Sỹ đã triệu hồi Đại sứ tại Syria về nước. Tuy nhiên, do còn gần 180 kiều dân Thụy Sỹ đang sinh sống tại Syria, do vậy chính phủ nước này chưa đóng cửa Đại Sứ quán ngay sau khi triệu hồi Đại sứ về nước. Hiện Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ cũng đang kêu gọi người dân nước này rời khỏi Syria./.
