Kết thúc Đối thoại kinh tế chiến lược Trung - Mỹ lần thứ 5

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy kinh tế toàn cầu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính đang gây tổn hại các thị trường trên toàn thế giới.

Sáng 5/12, cuộc Đối thoại Kinh tế chiến lược Trung - Mỹ (SED) lần thứ 5 với chủ đề "Đặt nền tảng cho quan hệ đối tác kinh tế lâu dài giữa Trung Quốc và Mỹ" tại Bắc Kinh đã kết thúc sớm vài giờ so với kế hoạch.

Trong bài phát biểu khi kết thúc đối thoại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cho biết, cuộc đối thoại trong hai ngày qua rất hữu ích, hai bên đã đạt được tiến bộ về một số vấn đề quan trọng. Cuộc đối thoại tập trung vào tình trạng rối loạn trên thị trường tài chính toàn cầu và kinh tế thế giới giảm sút gây ảnh hưởng tới hai nước.

Phía Mỹ hoan nghênh các biện pháp Trung Quốc đã thực hiện nhằm kích cầu nội địa và duy trì tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là các bước mở cửa hơn nữa thị trường tài chính Trung Quốc. Ông Paulson nhận định sự tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa của Trung Quốc và tỷ giá hối đoái do thị trường quyết định ở nước này sẽ góp phần tạo dựng một nền kinh tế thế giới lành mạnh.
Tại đối thoại, hai bên thừa nhận rằng trong tình hình kinh tế hiện nay, xu hướng các nước thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại gia tăng. Trung Quốc và Mỹ khẳng định lại cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ vì cho rằng, mở cửa đầu tư và thương mại mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai nước. Hai bên cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc kết thúc thành công vòng đàm phán tự do thương mại toàn cầu Doha.

Để thúc đẩy hoạt động thương mại trong giai đoạn kinh tế khó khăn này, Mỹ và Trung Quốc nhất trí tăng thêm 20 tỷ USD tiền vốn lưu động của Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu của hai nước, đặc biệt dành cho các nhà nhập khẩu đáng tin cậy ở các nền kinh tế đang phát triển.

Vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) - nguyên nhân gây bất hòa cố hữu giữa Mỹ và Trung Quốc cũng được thảo luận tại bàn đối thoại. Phía Mỹ tiếp tục thúc ép Trung Quốc định giá lại đồng NDT càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho rằng nếu các bên tiếp tục phối hợp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay thì hoàn toàn có thể giữ giá đồng NDT như hiện nay.

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận các chủ đề khác như an toàn thực phẩm, hợp tác năng lượng và môi trường.

Nhận định về cuộc đối thoại, báo Nhân dân Trung Quốc có bài xã luận cho rằng việc Trung Quốc và Mỹ cùng ngồi vào bàn trao đổi quan điểm không chỉ có lợi cho hai quốc gia mà còn mang lại lợi ích cho nhiều nước khác trên thế giới.

Đây là cuộc đối thoại chiến lược kinh tế cuối cùng giữa hai nước trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Mỹ George Bush. Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đề nghị duy trì các cuộc đối thoại dưới nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử B. Obama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.