Kết thúc Hội nghị Phong trào Không liên kết
Hội nghị phát huy vai trò giải quyết những xung đột, căng thẳng, khủng hoảng trên thế giới; đa phương hóa các thể chế tài chính toàn cầu.
Hội nghị kỷ niệm 50 năm Phong trào Không liên kết đã kết thúc tại Beograd, Serbia sau 2 ngày làm việc. Hơn 100 đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên, quan sát viên, các tổ chức quốc tế và các đối tác của Phong trào Không liên kết đã cùng nhìn lại nửa thế kỷ hình thành và phát triển, thảo luận và đề xuất về hướng điều chỉnh cần thiết để phong trào phát huy vai trò trong một bối cảnh thế giới mới.
Đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã có phát biểu đánh giá cao những thành tựu của Phong trào Không liên kết trong 50 năm qua và bày tỏ tin tưởng rằng, phong trào sẽ thích nghi tốt và phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong một thế giới đã có nhiều biến chuyển.
Quốc Vụ khanh phụ trách công tác đối ngoại của chính phủ Ấn Độ Preneet Kaur đánh giá: “Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta tập hợp để kỷ niệm thời điểm lịch sử, khi các vị lãnh tụ vĩ đại đã sáng lập ra một Phong trào đi đầu trong việc bảo vệ độc lập, hòa bình và an ninh cho các quốc gia đang phát triển và cho toàn thế giới. Thật là có ý nghĩa khi 50 năm sau, chúng ta cùng tụ họp ở chính địa điểm lịch sử này và cùng thúc đẩy nguyện vọng của các nước thành công hơn trong tương lai”.
![]() |
|
Việt Nam đã có những đóng góp tích cực tại Hội nghị |
Trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, Chủ tịch đương nhiệm ở cấp Bộ trưởng của Phong trào, Bộ trưởng ngoại giao Ai Cập Mohamed Kamel Amr khẳng định, mặc dù có sự đa dạng về ý thức hệ, chính trị, kinh tế và văn hóa giữa các nước thành viên, Phong trào Không liên kết đã vượt qua nhiều thử thách, luôn giữ vững những nguyên tắc và mục tiêu đặt ra từ khi bắt đầu hình thành và đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Vuk Jeremic thì dẫn lời nhà ngoại giao kỳ cựu Koca Popovic khẳng định rằng: “Dù các nước lớn vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định trong các vấn đề của nhân loại, trong đó có vấn đề gìn giữ hòa bình. Song chúng ta tin tưởng rằng sự tham gia của các quốc gia nhỏ, ít quyền lực hơn dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, sẽ là điều kiện cần thiết để nền hòa bình đó công bằng và bền vững, nơi mỗi quốc gia đều bảo toàn được an ninh và chân giá trị của mình”.
Trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị, nhiều ý tưởng về hướng điều chỉnh hoạt động trong thời gian tới cho Phong trào Không liên kết đã được các đại biểu nêu ra. Trên hết là phát huy vai trò của phong trào trong giải quyết những xung đột, căng thẳng, khủng hoảng xảy ra trên thế giới, đa phương hóa các thể chế tài chính toàn cầu; thúc đẩy quan hệ nội khối, kể cả hợp tác kinh tế, để tăng cường sức mạnh cho phong trào./.
