Kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Honduras

Chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào để phục chức cho Tổng thống hợp hiến Zelaya

Ngày 8/10, tại Honduras, các đặc phái viên của lãnh đạo phe đảo chính và của Tổng thống hợp hiến Zelaya đã bắt đầu lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại nước này. Một phái đoàn cấp cao, trong đó có người đứng đầu Tổ chức các nước châu Mỹ và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về vấn đề Mỹ Latinh, đang giám sát các cuộc đàm phán này.

Những người ủng hộ Tổng thống Zelaya khẳng định rằng ông Zelaya phải quay trở lại nắm quyền để chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Honduras và hợp pháp hóa cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 29/11 tới. Trong khi đó, lãnh đạo phe đảo chính Micheletti nói rằng ông Zelaya nên ngừng ngay việc đòi hỏi trở lại nắm quyền đất nước, và chỉ trích những nhà ngoại giao đã ủng hộ cho việc quay trở về của vị tổng thống bị đảo chính này.

Ông Barahona, một thành viên trong đoàn đàm phán của Tổng thống Zelaya, nói rằng không có dấu hiệu tích cực để đạt được một thỏa thuận từ quan điểm của các lãnh đạo phe đảo chính. Tình trạng bất ổn chính trị tại Honduras là một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở Trung Mỹ trong nhiều năm qua và trở thành một thử thách cho Tổng thống Mỹ Obama sau khi ông hứa sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ với các nước Mỹ Latinh.

Kết thúc ngày đàm phán hôm nay, hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào để phục chức cho Tổng thống hợp hiến Zelaya. Ngày 7/10, các Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà ngoại giao của Brazil, Ecuado, Mexico, Tây Ban Nha, Mỹ và một số các quốc gia Trung Mỹ đã tới thăm Tổng thống Zelaya tại Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Honduras./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.