Kêu gọi G20 giải quyết khủng hoảng nợ

Thủ tướng Tây Ban Nha - Zapatero kêu gọi các nước G20 ít bị khủng hoảng nợ cần phải đưa ra các kế hoạch kích thích khẩn cấp để cứu nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 29/10, các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cho biết, cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung châu Âu là một vấn đề toàn cầu, và kêu gọi G20 nỗ lực giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Luis Rodriguez Zapatero kêu gọi các nước G20 ít bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc khủng hoảng nợ, cần phải đưa ra các kế hoạch kích thích khẩn cấp để cứu nền kinh tế toàn cầu.

Ông Zapatero cũng cho rằng, Cục dự trữ liên bang Mỹ cũng như tất cả ngân hàng của các nước lớn trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và cả châu Âu cần phải đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng nợ.

Trong 18 tháng qua, Tây Ban Nha được cho là đã thực hiện các cải cách tài chính một cách nghiêm ngặt để thắt chặt các kỷ luật tài chính và tránh bán tháo cổ phiếu trong những lo ngại nước này sẽ cần một gói cứu trợ kiểu như Hy Lạp.

Trong khi đó, Thủ tướng Bồ Đào Nha Pascos Coelho cũng kêu gọi, Mỹ cần phải nỗ lực hơn để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua thúc đẩy thương mại và hỗ trợ tài chính. Ông Pascos Coelho cho rằng đây không chỉ là cuộc khủng hoảng của riêng châu Âu, mà là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, do đó cần phải có sự nỗ lực đóng góp của tất cả các nước, các châu lục để phục hồi và phát triển kinh tế.

Tuyên bố của 2 nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Cannes, Pháp vào ngày 3-4/11. Dự kiến, Hội nghị G20 lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề công nợ tại châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.