Khả năng ký kết Hiệp ước mới về vũ khí chiến lược Nga-Mỹ

Nga và Mỹ có thể đạt được thoả thuận cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 đơn vị.

Phóng viên VOV thường trú tại Nga cho biết, Hiệp ước mới về vũ khí tấn công chiến lược giữa Nga và Mỹ, thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), sẽ chỉ có thể được hoàn tất để ký kết vào cuối năm nay.

Theo một chuyên viên khoa học chính của Viện Kinh tế thế giới và Quan hệ quốc tế, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào đầu tháng 7 tới, hai bên sẽ chỉ có thể xác định được các tiêu chí chính của hiệp ước mới, chứ chưa thể thống nhất được tất cả các chi tiết.

Chuyên viên này cho rằng, đối với cả Nga và Mỹ thì mục tiêu quan trọng nhất là phải hoàn thành việc soạn thảo thoả thuận mới trước tháng 5 năm 2010, thời điểm tại Liên Hợp Quốc diễn ra hội thảo về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo chuyên gia này, Nga và Mỹ có thể đạt được thoả thuận cắt giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 đơn vị. Trước đó, theo hiệp ước Hạn chế tiềm năng tấn công chiến lược, Nga và Mỹ đã đạt được thoả thuận cắt giảm số đầu đạn hạt nhân xuống còn 1.700 đến 2.200 đơn vị vào cuối năm 2012.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1) được Liên Xô và Mỹ ký tháng 7/1991 được coi là “hòn đá tảng” trong lĩnh vực cắt giảm vũ khí hạt nhân sẽ hết hiệu lực vào ngày mùng 5/12 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.