Khả năng tiến tới hoà bình giữa Israel và Palestine còn xa
Cương lĩnh chính trị của Phong trào Fatah, cùng sự tranh chấp giữa Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và Phong trào Fatah ở khu Bờ Tây, đang “chôn vùi khả năng tiến tới một thoả thuận hoà bình toàn diện trong những năm tới”.
Ngày 10/8, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman nhận định, khó có khả năng tiến tới thoả thuận một nền hoà bình toàn diện với người Palestine trong những năm tới. Các nguồn tin dẫn lời Ngoại trưởng Israel Lieberman tại buổi tiếp phái đoàn Nghị sỹ Mỹ đang ở thăm Israel, nói rằng: cương lĩnh chính trị của Phong trào Fatah, lực lượng nòng cốt của Chính quyền Palestine, cùng sự tranh chấp giữa Phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza và Phong trào Fatah ở khu Bờ Tây, những điều này đang “chôn vùi khả năng tiến tới một thoả thuận hoà bình toàn diện trong những năm tới”.
Cũng trong phát ngôn này, Ngoại trưởng Israel khẳng định, quan điểm của Fatah về Jerusalem, quyền trở về của người tỵ nạn Palestine và vấn đề định cư, tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy. Và đây là nguyên nhân khiến triển vọng hoà bình vẫn còn xa vời.
Chính quyền Palestine chưa đưa ra bình luận nào về phát biểu này. Trong khi dư luận các nước Arập và thế giới lâu nay vẫn nhấn mạnh rằng, việc Israel chiếm đóng các vùng đất của người Arập, trong đó có Palestine, là trở ngại chính cho nền hoà bình ở Trung Đông.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 10/8 cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Lebanon nhằm vào Israel. Theo Thủ tướng Netanyahu, Chính phủ Lebanon sẽ phải chịu trách nhiệm chính trong “mọi hành động chống lại Nhà nước Israel” xuất phát từ lãnh thổ Lebanon. Israel không chỉ lo ngại các vụ tấn công dọc biên giới phía bắc với Lebanon, mà còn lo ngại các hành động chống lại lợi ích của Israel ở nước ngoài. Chính quyền Israel cho rằng, phong trào Hezbollah tại Lebanon có ý định trả thù cái chết của thủ lĩnh tinh thần của Hezbollah Imad Mughniyeh thiệt mạng trong vụ nổ ô tô ở thủ đô Damascus của Syria từ đầu năm ngoái. Phong trào Hezbollah cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh của mình./.