Khai mạc Đối thoại An ninh Thái Lan 2026 tại Bangkok

VOV.VN - Đối thoại An ninh Thái Lan 2026 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tự chủ công nghệ quốc phòng, ứng phó các mối đe dọa mới và duy trì lập trường không chọn bên.

Đối thoại An ninh Thái Lan 2026 đã chính thức khai mạc hôm 17/8 tại Bangkok với chủ đề "Quốc phòng và An ninh trong Kỷ nguyên bất ổn", nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược nhằm cải tổ lực lượng vũ trang và bảo vệ an ninh quốc gia trước những biến động địa chính trị, công nghệ và các mối đe dọa phi truyền thống.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Trung tướng Adul Boonthamcharoen, cho biết: “Chiến tranh ngày nay không còn đo lường bằng quy mô quân đội mà dựa vào khả năng thích ứng nhanh, tư duy phân tích, kỹ năng ra quyết định chính xác và năng lực xây dựng lòng tin từ người dân. Bảo vệ quốc gia ngày nay không chỉ là nhiệm vụ của quân đội mà còn phụ thuộc nỗ lực của toàn dân”.

Các chia sẻ tại sự kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên dự báo và ngăn chặn các rủi ro mới nổi như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy bay không người lái (drone), tấn công cơ sở hạ tầng và rủi ro kinh tế do chính sách thuế quan.

Các đại biểu cũng nhất trí Thái Lan cần chuyển dịch tư duy từ việc mua sắm thiết bị quân sự thuần túy sang tự chủ phát triển năng lực công nghệ quốc phòng (đặc biệt là drone, hệ thống mạng và vệ tinh). Việc mua sắm trong tương lai phải đi kèm điều kiện chuyển giao công nghệ, tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Trước sự cạnh tranh giữa các siêu cường, Thái Lan khẳng định lập trường không chọn bên, ưu tiên tối đa cho lợi ích quốc gia và người dân. Đối với các dự án hạ tầng mang tính chiến lược địa chính trị, Thái Lan kiên quyết giữ quyền tự quyết độc lập, không để bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc nào.

Sự kiện Đối thoại An ninh Thái Lan 2026 diễn ra từ ngày 16-18/8/2026 do Học viện Quốc phòng Thái Lan (NDC) tổ chức, quy tụ đông đảo lãnh đạo quân sự, sĩ quan cấp cao, tùy viên quân sự quốc tế và các chuyên gia an ninh hàng đầu khu vực.

Thái Lan khẳng định giữ thế trung lập trong cuộc đua AI Mỹ – Trung

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 17/8 tuyên bố nước này sẽ duy trì lập trường trung lập, không chọn bên, trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Tuyên bố này được đưa ra trước thông tin Mỹ đang cân nhắc loại các quốc gia tham gia khuôn khổ AI do Trung Quốc hậu thuẫn ra khỏi liên minh AI do Mỹ dẫn dắt.

Thủ tướng Anutin bác bỏ khả năng Thái Lan bị gây sức ép trong các đàm phán thương mại với Mỹ. Ông cho biết cuộc gặp vừa qua với Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby diễn ra trong bầu không khí hợp tác, đồng thời nhấn mạnh hợp tác an ninh song phương, bao gồm cuộc tập trận thường niên Cobra Gold, hoàn toàn tách biệt với các đàm phán thương mại.

Theo ông Anutin, chiến lược của Bangkok là tự chủ năng lực công nghệ thay vì phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Nước này đang đẩy mạnh hợp tác đa phương với Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc trong các lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jaithai Upakarnitikaset xác nhận Thái Lan chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía Mỹ về các điều kiện tham gia liên minh AI và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình.

Hiện Mỹ đang dẫn dắt sáng kiến Pax Silica nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng mô hình AI, bán dẫn và khoáng sản chiến lược với khoảng 24 quốc gia tham gia, trong đó có Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Kazakhstan...Trong khi đó, Trung Quốc vừa ra mắt Tổ chức Hợp tác AI Thế giới (World Artificial Intelligence Cooperation Organisation) vào tháng 7/2026 để thúc đẩy AI mã nguồn mở.

Đáng chú ý, Kazakhstan hiện là quốc gia duy nhất tham gia cả hai sáng kiến, làm dấy lên lo ngại từ phía Mỹ về nguy cơ rò rỉ bảo mật chuỗi cung ứng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, duy trì ổn định, an ninh biên giới
Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, duy trì ổn định, an ninh biên giới

VOV.VN - Quân khu 2 của Thái Lan và Quân khu 4 của Campuchia hôm 10/10 đã đạt được đồng thuận về tổ chức phiên họp đặc biệt Ủy ban biên giới khu vực (RBC) từ ngày 15 - 17/10 tại khu vực cửa khẩu biên giới hai nước, giáp giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, duy trì ổn định, an ninh biên giới

Thái Lan và Campuchia thúc đẩy đối thoại, duy trì ổn định, an ninh biên giới

VOV.VN - Quân khu 2 của Thái Lan và Quân khu 4 của Campuchia hôm 10/10 đã đạt được đồng thuận về tổ chức phiên họp đặc biệt Ủy ban biên giới khu vực (RBC) từ ngày 15 - 17/10 tại khu vực cửa khẩu biên giới hai nước, giáp giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Tranh chấp hải giới Campuchia - Thái Lan: Hoàn tất nhân sự Ủy ban Hòa giải UNCLOS
Tranh chấp hải giới Campuchia - Thái Lan: Hoàn tất nhân sự Ủy ban Hòa giải UNCLOS

VOV.VN - Tiến trình giải quyết tranh chấp vùng biển chồng lấn giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt bước tiến quan trọng, khi Ủy ban Hòa giải theo Công ước UNCLOS chính thức bầu ra Chủ tịch, sẵn sàng cho phiên họp đầu tiên.

Tranh chấp hải giới Campuchia - Thái Lan: Hoàn tất nhân sự Ủy ban Hòa giải UNCLOS

Tranh chấp hải giới Campuchia - Thái Lan: Hoàn tất nhân sự Ủy ban Hòa giải UNCLOS

VOV.VN - Tiến trình giải quyết tranh chấp vùng biển chồng lấn giữa Campuchia và Thái Lan vừa đạt bước tiến quan trọng, khi Ủy ban Hòa giải theo Công ước UNCLOS chính thức bầu ra Chủ tịch, sẵn sàng cho phiên họp đầu tiên.

Thái Lan tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu gần 4.000 đơn vị địa phương
Thái Lan tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu gần 4.000 đơn vị địa phương

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng ba tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực.

Thái Lan tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu gần 4.000 đơn vị địa phương

Thái Lan tinh gọn bộ máy, tái cơ cấu gần 4.000 đơn vị địa phương

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan vừa quyết định dừng việc thành lập thêm các văn phòng đại diện trung ương tại các tỉnh, đồng thời giao cho các bộ ngành trong vòng ba tháng phải trình kế hoạch tái cơ cấu đối với gần 4.000 đơn vị hành chính khu vực.