Khai mạc Hội nghị cấp cao G20
Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã khai mạc tại Toronto (Canada) hôm qua (27/6) với chủ đề "Khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng".
Đây là chủ đề được các nhà lãnh đạo G-20 thông qua nhằm đảm bảo sự phục hồi và phát triển bền vững của kinh tế thế giới tại Hội nghị cấp cao G-20 lần thứ 3, tại Pittsburgh (Mỹ ) tháng 9 năm ngoái.
Hội nghị lần này có sự tham dự của đại diện các nước G-20, các nước khách mời gồm Việt Nam, Malawi, Ethiopia, Tây Ban Nha và Hà Lan, các tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới…
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Stephen Harper kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 tiếp tục nỗ lực trong cải cách quy định tài chính và loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ.
Ông khẳng định: “Kể từ cuộc họp năm ngoái, những nguy cơ mới đã xuất hiện trong nền kinh tế toàn cầu. Đó là thâm hụt ngân sách và mức nợ công ở các nước giàu, cũng như việc kết thúc sớm các gói kích thích kinh tế. Những bất ổn trên các thị trường gần đây đang chờ đợi hành động của chúng ta. Những hành động đó phải mang tính quyết định, song phải phối hợp và cân bằng. Để đảm bảo sự phục hồi kinh tế bền vững, điều cấp bách là chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng kế hoạch rút các gói kích thích kinh tế.”
Sau bài phát biểu của Thủ tướng Harper, các nhà lãnh đạo G-20 và khách mời đã thảo luận báo cáo về các lựa chọn chính sách với nội dung chủ yếu: Khuyến nghị các nước G-20 cố gắng đạt được kịch bản cao về triển vọng kinh tế thế giới; Phân loại các nước thành viên G-20 thành 5 nhóm nước chủ yếu để đưa ra các biện pháp khuyến nghị chính sách đối với từng nhóm; Thúc đẩy chi tiêu tài chính bền vững mà trọng tâm là thúc đẩy củng cố tài khóa tại các nền kinh tế phát triển nhằm giảm nợ chính phủ và các rủi ro tài khóa khác; Hướng tới nền kinh tế toàn cầu cân bằng hơn, trong đó trọng tâm là giảm mất cân đối toàn cầu; Thúc đẩy cải cách cơ cấu chủ yếu tập trung vào các biện pháp cải cách thị trường sản phẩm, dịch vụ và lao động tại các nước G20; Lành mạnh hóa khu vực tài chính, bao gồm áp dụng các tiêu chuẩn mới về vốn và thanh khoản, xây dựng các nguyên tắc chung về giám sát tài chính, ngăn ngừa các rủi ro đạo đức, cải cách công cụ phái sinh, áp dụng các chuẩn mực kế toán thống nhất toàn cầu ; Thúc đẩy các khuôn khổ chính sách tiền tệ lành mạnh nhằm đảm bảo ổn định giá cả cũng như đảm bảo cơ chế tỷ giá vận hành phù hợp với các quy luật kinh tế….
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, đã phát biểu tại các cuộc thảo luận tại hội nghị./.