Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 35

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh châu Phi sẽ khai mạc vào hôm nay (5/2) với sự hiện diện của nguyên thủ, lãnh đạo các nước châu lục lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hội nghị Thượng đỉnh châu Phi lần thứ 35 sẽ diễn ra trong hai ngày (từ 5-6/2) tại trụ sở của Liên minh châu Phi đặt tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Hội nghị Thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Phi đang chứng kiến tình trạng leo thang bạo lực và quân sự, các cuộc đảo chính, làm gia tăng các điểm nóng căng thẳng. Bên cạnh những khó khăn mà châu Phi đang đối mặt về kinh tế, xã hội và đại dịch Covid-19.

Dự kiến phiên khai mạc sẽ có sự tham dự của các nguyên thủ và người đứng đầu các chính phủ của 55 Quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi, lãnh đạo và các quan chức của Ủy ban Liên minh châu Phi, các quan chức của các cơ quan thuộc Liên minh cũng như những người đứng đầu và đại diện của các Cộng đồng Kinh tế Khu vực.

Chương trình nghị sự của Hội nghị sẽ tập trung đề cập đến các vấn đề đang nổi lên tại châu lục, bao gồm tình hình liên quan hòa bình và an ninh, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vấn đề biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế và hội nhập châu lục.

Ngoài các vấn đề nội bộ của châu Phi, dự kiến ​​các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quyết định cấp tư cách “quan sát viên” trong Liên minh châu Phi cho Israel, sau khi Bộ Ngoại giao Israel thông báo rằng, đại sứ nước này tại Ethiopia đã đệ trình hồ sơ đề nghị liên quan. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gây ra chia rẽ trong Liên minh châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Phi vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19, hơn 200.000 người chết
Châu Phi vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19, hơn 200.000 người chết

VOV.VN - Cho tới nay, châu Phi đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, trong khi tỷ lệ tiêm chủng vẫn tương đối thấp. 

Châu Phi vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19, hơn 200.000 người chết

Châu Phi vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19, hơn 200.000 người chết

VOV.VN - Cho tới nay, châu Phi đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, trong khi tỷ lệ tiêm chủng vẫn tương đối thấp. 

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa bình cho Sừng châu Phi
Trung Quốc cử đặc phái viên hòa bình cho Sừng châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch bổ nhiệm một đặc phái viên để thúc đẩy hòa bình ở vùng Sừng châu Phi báo hiệu ý về một vai trò lớn hơn trong khu vực.

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa bình cho Sừng châu Phi

Trung Quốc cử đặc phái viên hòa bình cho Sừng châu Phi

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố kế hoạch bổ nhiệm một đặc phái viên để thúc đẩy hòa bình ở vùng Sừng châu Phi báo hiệu ý về một vai trò lớn hơn trong khu vực.

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi
Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 24/12 đã gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi. Các hạn chế này được áp đặt tháng trước do lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 24/12 đã gỡ bỏ hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia ở miền Nam châu Phi. Các hạn chế này được áp đặt tháng trước do lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.