Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính G20 ở Paris
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nêu bật các ưu tiên của Pháp trong nhiệm kỳ Chủ tịch nhóm G20 năm nay
Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng các quốc gia nhóm G20 đã khai mạc tối 18/2 tại điện Elysee, Thủ đô Paris, Cộng hoà Pháp.
Trong bài diễn văn ngắn trước khoảng 50 quan chức là các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của các quốc gia thành viên nhóm G20 cũng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nêu bật các ưu tiên của Pháp trong nhiệm kỳ Chủ tịch nhóm G20 năm nay. Đáng chú ý, trong bài diễn văn của mình, ông Sarkozy đã nhấn mạnh vai trò của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đối với nền kinh tế toàn cầu thời kỳ hậu khủng hoảng, coi IMF là “hòn đá tảng trong hợp tác tiền tệ quốc tế” trong tương lai và cho rằng IMF cần được gia tăng vai trò cũng như phương tiện tương xứng.
Bên cạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch nhóm G20 của mình như xác định những bất cân bằng kinh tế vĩ mô của thế giới, cải tổ hệ thống tài chính thế giới, giảm thiểu tình trạng tăng giá nguyên nhiên liệu, Tổng thống Pháp Sarkozy cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ các nước nghèo và phát triển các dự án tài trợ cho các lĩnh vực đổi mới.
Tổng thống Sarkozy cho biết Pháp đã đề nghị tỷ phú Bill Gates thực hiện một nghiên cứu về vấn đề này và sẽ có báo cáo tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20 diễn ra ở thành phố Cannes của Pháp cuối năm nay. Pháp cũng ủng hộ sáng kiến đánh thuế vào các giao dịch tài chính, giúp tìm ra nguồn tài chính cho ưu tiên này.
Tổng thống Sarkozy nói: “Tôi tin tưởng rằng một loại thuế đánh vào giao dịch tài chính vừa công bằng, cần thiết và hiệu quả. Tôi biết rằng đây là một chủ đề khó khăn, gây nhiều sự phản đối và tôi hiểu rõ tính chất của các cuộc tranh luận tại từng nước”.
Riêng tại cuộc họp G20 tại Paris lần này, nước chủ nhà Pháp chủ yếu muốn các đại biểu xây dựng một danh sách các chỉ số cho phép đo lường sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô của thế giới trước khi thảo luận về các giải pháp. Tuy nhiên, ngay cả nhiệm vụ này cũng tỏ ra không hề dễ dàng, bởi sử dụng chỉ số nào và với mức độ nào trong số các chỉ số như: thâm hụt thanh toán vãng lai, nợ công, thặng dư thương mại, tỷ giá hối đoái… đều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia liên quan và các quốc gia đều cố gắng để không phải nhượng bộ./.