Khái niệm mới trong quan hệ Nga và NATO

NATO cố gắng xây dựng đối tác với Nga và hợp tác theo những chủ đề quan tâm chung, trong đó có hệ thống phòng thủ chống tên lửa, chống chủ nghĩa khủng bố, chống buôn lậu ma túy…

Chiều 20/11, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tham gia phiên họp Hội đồng Nga - NATO ở Lisbon.

Tại Hội nghị, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev giới thiệu các sáng kiến nhằm phát triển quan hệ với NATO, cụ thể trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Hai bên cũng có ý định thông qua một số văn kiện chung.

Trước đó, lãnh đạo của 28 nước NATO tham dự Hội nghị Cấp cao của khối đã thông qua khái niệm chiến lược mới, trong đó khẳng định: “Liên minh này không phải là nguy cơ đe dọa đối với Nga”. Trái lại, NATO cố gắng xây dựng đối tác với Nga và hợp tác theo những chủ đề quan tâm chung, trong đó có hệ thống phòng thủ chống tên lửa, chống chủ nghĩa khủng bố, chống buôn lậu ma túy, chống hải tặc và củng cố an ninh quốc tế.

Trong khái niệm chiến lược mới cũng ghi nhận cả sự bất đồng của các bên, như sự mở rộng của NATO về phía Đông, rồi khuynh hướng của NATO tiến hành những chiến dịch bên ngoài khu vực trách nhiệm của khối này, là những điều làm Nga lo ngại.  

Đây là lần đầu tiên trong quan niệm chính thức của NATO có những nội dung như vậy. Bản thân NATO cho rằng, sự hợp tác NATO - Nga có tầm quan trọng chiến lược và góp phần củng cố sự ổn định và an ninh. An ninh của NATO gắn chặt chẽ với nền an ninh của Nga.

Chiến lược mới của NATO ghi nhận, khối này chủ trương củng cố hợp tác thực tiễn và thương lượng với Nga. NATO muốn sử dụng đầy đủ tiềm năng của Hội đồng Nga - NATO. Phía Nga cũng có thái độ tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.