Khánh thành đường ống dẫn khí đốt nối Nga - Đức

Đây là tuyến đường ống dẫn khí đốt đầu tiên trong hệ thống đường ống mang tên “Dòng chảy phương Bắc”, nối từ Nga đến Đức đi qua biển Baltic.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hôm 8/11, đã tới thành phố Lubmin ở Đông Bắc nước Đức và cùng Thủ tướng Đức Angela Merken cắt băng khánh thành công trình này.

Sự kiện này đánh dấu hoạt động vận chuyển khí đốt từ Siberia tới châu Âu thông qua tuyến đường ống đầu tiên trong số hai hệ thống đường ống dài 1.200km đi qua biển Baltic. Đây là dự án liên doanh trị giá gần 7,5 tỷ euro giữa Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga với các công ty BASF và EON của Đức, công ty Gasunie của Hà Lan và công ty GDF Suez của Pháp.

Cùng ngày trước đó, trong chuyến thăm chính thức Đức, tại thủ đô Berlin, Tổng thống Medvedev đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Christian Wulff và thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Đề cập vấn đề cấp thị thực xuất nhập cảnh cho công dân hai nước, Tổng thống Medvedev khẳng định Nga và Đức là các đối tác kinh tế-thương mại quan trọng của nhau, vì vậy việc đơn giản hóa thủ tục này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mới góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Tổng thống Medvedev cho biết Nga đang xúc tiến đàm phán vấn đề này với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và cho rằng đã đến lúc hai bên cần xoá bỏ cơ chế thị thực. Theo Tổng thống Medvedev, chỉ có xoá bỏ cơ chế thị thực mới tạo ra được một châu Âu thống nhất trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện với nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.