Khẩu chiến giữa Pháp và Uỷ ban châu Âu về vấn đề người Digan

Quan hệ giữa Pháp và Uỷ ban châu Âu đã xấu đi đáng kể sau khi uỷ viên châu Âu phụ trách tư pháp đe doạ truy cứu Pháp vi phạm luật pháp châu Âu khi trục xuất hàng loạt người Digan.

Sau khi đi đe doạ truy cứu Pháp vì vi phạm luật pháp châu Âu khi trục xuất hàng loạt người Digan, uỷ viên châu Âu phụ trách Tư pháp Viviane Reding đã tiến thêm một bước khi gửi một bức thư tới Bộ trưởng Nhập cư Pháp Éric Besson, yêu cầu Pháp “giải thích một cách nhanh nhất có thể” chính sách trục xuất hàng loạt có chủ ý của Pháp nhằm vào cộng đồng người Digan. Trước thái độ của bà Reding, nhiều nhà chính trị Pháp đã lên tiếng phản đối, cho rằng cách nói của bà Reding không phù hợp và không giúp giải quyết được vấn đề. Thậm chí, Tổng thống Pháp Sarkozy trong một cuộc họp với các thượng nghị sỹ của đảng UMP cầm quyền, còn mỉa mai khi bóng gió nói rằng bà Reding - vốn là người gốc Luxembourg - nên đón nhận người Digan trên lãnh thổ quốc gia mình.

Tuy nhiên, uỷ viên châu Âu phụ trách Tư pháp Viviane Reding sẽ không phải nhượng bộ vì bà Reding đang nhận được sự ủng hộ tích cực của Uỷ ban châu Âu. Tại một cuộc họp báo ở Brussels, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Manuel Barroso cho biết: Việc cấm phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc sắc tộc là một trong những giá trị cơ bản của Liên minh châu Âu - EU và Uỷ ban châu Âu sẽ làm tất cả để đảm bảo điều đó. Bà Viviane Reding cũng đã giải thích rất rõ điều này và bà nhận được sự ủng hộ của Uỷ ban châu Âu cũng như cá nhân bản thân tôi.”

Ngoài sự ủng hộ của Uỷ ban châu Âu, bà Reding còn nhận được sự ủng hộ ở trong nước. Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng tin AFP của Pháp, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn đã lên tiếng phản đối lời gợi ý của Tổng thống Sarkozy rằng Luxembourg nên đón tiếp người Digan tại nước này. Ngoại trưởng Luxembourg cho rằng bà Viviane Reding ra tuyên bố về chính sách của Pháp không phải nhân danh Luxembourg mà là nhân danh Uỷ ban châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.