Khẩu chiến Hàn - Triều về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Sau khi Mỹ thông báo triển khai hệ thống tên lửa THAAD, Hàn Quốc và Triều Tiên lập tức bước vào trận khẩu chiến.

Ba ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ thông báo quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc để đối phó với việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên hôm nay (11/7) đã có phản ứng chính thức về vụ việc này.

Hệ thống tên lửa THAAD. Ảnh: YouTube.

Hàn Quốc cũng đã ngay lập tức đáp trả những tuyên bố của Triều Tiên.

Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên dẫn nguồn tin quân sự Triều Tiên hôm nay cho biết, quân đội Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động đáp trả đối phó với việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Tuyên bố nêu rõ, quân đội Triều Tiên “có đủ phương tiện tấn công mới nhất” và sẽ tiến hành “các biện pháp tương ứng liên tiếp mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn chống trả mong muốn của Mỹ kích động một cuộc chiến tranh bằng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối”. Tuyên bố cũng cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả “tự hủy diệt thảm khốc” khi triển khai hệ thống này.

Tuyên bố do phát thanh viên đài truyền hình Triều Tiên đọc: “Chúng tôi sẽ có phản ứng ngay khi thời gian và địa điểm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối được đưa vào lãnh thổ Hàn Quốc được xác định. Quân đội Triều Tiên sẽ sẵn sàng phản công ngay khi chúng tôi nhận được lệnh.”

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với việc Hàn Quốc và Mỹ ngày 8/7 quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc, nơi hiện có khoảng 28 nghìn 500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú.

Ngay sau tuyên bố của Triều Tiên, giới chức Hàn Quốc cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Gyun đã lên tiếng bác bỏ đe dọa trên của Triều Tiên.

Ông Moon Sang Gyun cũng nhấn mạnh, Triều Tiên trước hết cần nhận thức rõ ai phải chịu trách nhiệm vì gây ra những đe dọa cho an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên: “Triều Tiên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi chỉ trích kế hoạch của chúng tôi về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trên bán đảo Triều Tiên. Nếu Triều Tiên phớt lờ các cảnh báo của chúng tôi và có cách hành xử thiếu thận trọng, quân đội Hàn Quốc sẽ có hành động đáp trả.”

Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm nay đã lên tiếng lý giải về việc Hàn Quốc và Mỹ quyết định cho triển khai hệ thống này ở Hàn Quốc.

Theo bà Park, quyết định triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại Hàn Quốc là một “biện pháp phòng vệ thuần túy”, để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa xuất phát từ Triều Tiên.

Quyết định trên sẽ không làm phương hại lợi ích an ninh của bất kỳ nước thứ ba nào. Bà Park Geun-hye cũng cho biết sẽ lựa chọn một địa điểm tối ưu để triển khai hệ thống nhằm đảm bảo hiệu quả quân sự, cũng như bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cũng cho biết quyết định triển khai hệ thống là một phần trong nỗ lực “phòng vệ để bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ cuộc sống của người dân” trước những đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Yun Byung-se cũng khẳng định Hàn Quốc “sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để đối phó với việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hủy diệt”.

Sau 5 tháng tham vấn, ngày 8/7 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ thông báo đã nhất trí triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích của không ít nước láng giềng trong khu vực và thế giới, đặc biệt là từ Nga và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc tự tin THAAD có thể đánh chặn mọi tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng, việc triển khai THAAD sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD
Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

VOV.VN - Một nhóm công tác chung của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh giá để đưa ra địa điểm thích hợp nhất cho việc triển khai hệ thống THAAD.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

VOV.VN - Một nhóm công tác chung của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh giá để đưa ra địa điểm thích hợp nhất cho việc triển khai hệ thống THAAD.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD
Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Ông Hồng Lỗi cho rằng, việc triển khai hệ thống THAAD không giúp ích gì cho mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Ông Hồng Lỗi cho rằng, việc triển khai hệ thống THAAD không giúp ích gì cho mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc
Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động đáp trả Mỹ và Hàn Quốc do hai nước này quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên đe dọa đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động đáp trả Mỹ và Hàn Quốc do hai nước này quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Nga cảnh báo Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc
Nga cảnh báo Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ gây ra những hậu quả không thể bù đắp được.

Nga cảnh báo Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Nga cảnh báo Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ gây ra những hậu quả không thể bù đắp được.