"Khoán an ninh" làm xói mòn nỗ lực của Mỹ tại Afghanistan
Một báo cáo được các điều tra viên trong Quốc hội Mỹ công bố mới đây, ngân sách của Mỹ dành cho công tác cung ứng hậu cần cho binh sĩ Mỹ tại Ahghanistan có thể đang thất thoát hàng chục triệu USD.
Theo bản báo cáo này, số tiền trên chủ yếu rơi vào tay các tư lệnh quân đội, thậm chí cả phiến quân Taliban.
Bộ Quốc phòng Mỹ hiện áp dụng chính sách thuê các công ty tư nhân thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng tiếp tế tại Afghanistan và các công ty này sẽ tự đảm bảo an ninh cho các chuyến hàng để binh lính Mỹ có thể "rảnh tay" tập trung cho sứ mệnh chống nổi dậy.
![]() |
|
"Khoán an ninh" đang làm xói mòn nỗi lực của Mỹ tại Afghanistan (Ảnh: AFP) |
Tuy nhiên, theo bản báo cáo được đệ trình trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 22/6, hậu quả không thể lường trước của chính sách "khoán an ninh" này là làm xói mòn các nỗ lực chiến lược của Mỹ trong việc ngăn chặn nạn tham nhũng và xây dựng một Chính phủ Afghanistan hoạt động hiệu quả.
Trong một tuyên bố, Chủ tịch Tiểu ban An ninh quốc gia của Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ John Tierney nêu rõ cách tiếp cận này đã góp phần tạo ra một hệ thống bảo kê lớn được vận hành bởi "thế giới ngầm" của các tư lệnh, những nhân vật thế lực, các chỉ huy, các quan chức tham nhũng của Afghanistan và có thể nhiều nhân vật khác nữa./.
