Khoảng 20 người bị thương trong tai nạn khinh khí cầu ở Mỹ

VOV.VN - Khoảng 20 người đã bị thương sau khi 3 khinh khí cầu gặp tai nạn ở một khu du lịch nổi tiếng ở bang Wyoming, Mỹ.

Cảnh sát trưởng hạt Teton, nơi diễn ra vụ tai nạn, cho biết, 3 chiếc khinh khí cầu đã cùng hạ độ cao và gặp nạn mặc dù không va vào nhau.

Hiện trường tai nạn khinh khí cầu. Ảnh: Daily Mail.

Hiện trường tai nạn khinh khí cầu. Ảnh: Daily Mail.

Vụ tai nạn đã khiến 16-20 người bị thương và một người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện điều trị.  Hiện vẫn chưa rõ chi tiết vụ tai nạn và quá trình điều tra đang được tiến hành với nguyên nhân ban đầu được cho là do gió mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn khinh khí cầu tại New Zealand, 11 người chết
Tai nạn khinh khí cầu tại New Zealand, 11 người chết

Cảnh sát đã xác nhận hơn 9 người bị chết khi quả khi khinh cầu bị rơi từ độ cao 150 m sau khi bốc cháy dữ dội

Tai nạn khinh khí cầu tại New Zealand, 11 người chết

Tai nạn khinh khí cầu tại New Zealand, 11 người chết

Cảnh sát đã xác nhận hơn 9 người bị chết khi quả khi khinh cầu bị rơi từ độ cao 150 m sau khi bốc cháy dữ dội

Tai nạn khinh khí cầu
Tai nạn khinh khí cầu

Cảnh sát Thuỵ Sỹ cho biết, ngày 25/6 một vụ tai nạn khinh khí cầu đã xảy ra tại khu vực gần biên giới nước này với Đức. Vụ tai nạn khiến 1 người chết.

Tai nạn khinh khí cầu

Tai nạn khinh khí cầu

Cảnh sát Thuỵ Sỹ cho biết, ngày 25/6 một vụ tai nạn khinh khí cầu đã xảy ra tại khu vực gần biên giới nước này với Đức. Vụ tai nạn khiến 1 người chết.

UEA: Tai nạn khinh khí cầu 2 người thiệt mạng
UEA: Tai nạn khinh khí cầu 2 người thiệt mạng

Theo báo chí Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, 2 người chết có quốc tịch Ấn Độ và Pháp. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn

UEA: Tai nạn khinh khí cầu 2 người thiệt mạng

UEA: Tai nạn khinh khí cầu 2 người thiệt mạng

Theo báo chí Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, 2 người chết có quốc tịch Ấn Độ và Pháp. Thời tiết xấu được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn