Khối Pháp ngữ và sứ mệnh toàn cầu
Ngày 19/10, Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp - Francophonie lần thứ 12 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Đây cũng được xem là cơ hội để tổ chức này thể hiện vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế
Cùng với các chủ đề thảo luận truyền thống như sự phát triển của tiếng Pháp, các vấn đề kinh tế, xã hội nổi cộm ở các nước nói tiếng Pháp...,Hội nghị lần này đặc biệt đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên.
Với 70 quốc gia thành viên, Tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp là một tập hợp bao gồm cả các nền kinh tế mạnh như Pháp, Canada, nền kinh tế mới nổi như Nam Phi, nhưng đa số là các nền kinh tế đang phát triển tập trung ở Châu Phi, vùng Caribe và khu vực Nam Thái Bình Dương. Với thành phần đa dạng như vậy, tổ chức Francophonie được coi là một điển hình của đối thoại Bắc- Nam, tức là giữa các nước giàu và các nước nghèo. Vì thế, nhiều nhà phân tích cho rằng đây là cơ hội tốt, thậm chí là cơ hội duy nhất để tổ chức này thể hiện vai trò trong việc tìm kiếm và thử nghiệm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh, đường lối dẫn đến một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là dựa trên sự đoàn kết giữa các nước trong khối Pháp ngữ. Cùng nhấn mạnh vào yêu cầu phải có các nỗ lực tập thể trên toàn thế giới để đối phó với khủng hoảng, các nhà lãnh đạo thuộc tổ chức Francophonie tuyên bố ủng hộ việc tổ chức một Hội nghị Quốc tế về vấn đề này.
![]() |
|
Hội nghị cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển (ảnh: Tân Hoa Xã) |
Tuyên bố chung kết thúc Hội nghị có đoạn viết: “Nhận thức được rằng không một quốc gia nào không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính, tín dụng toàn cầu, chúng tôi cam kết ủng hộ một Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vấn đề này”. Đây là ý tưởng của Pháp, được Châu Âu và tiếp đó là Mỹ, Canada và Liên Hợp Quốc ủng hộ. Theo đó, trong thời gian sớm nhất sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 4/11, sẽ tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế bàn về các biện pháp giải cứu trước mắt cũng như những cải cách cần thiết để tránh tái diễn khủng hoảng trong tương lai.
Theo ý tưởng của Pháp- nước đang làm Chủ tịch luân phiên Uỷ ban Châu Âu và cũng là nước đóng vai trò trụ cột trong Tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp, cần phải có sự tham gia của tất cả các bên, từ các quốc gia công nghiệp phát triển G8 đến các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển tại Hội nghị. Rõ ràng đây là cơ hội ngàn vàng để các nước trong Francophonie tham gia vào các cuộc đối thoại cân bằng với các nước giàu để cùng tìm giải pháp cho tình hình.
Cùng với việc ủng hộ một Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế, tại Hội nghị Francophonie lần này, các nguyên thủ và lãnh đạo các nước đã cam kết cùng nhau tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với các nước đang phát triển. Đồng thời, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái như hiện nay, các nước phát triển trong Francophonie cam kết sẽ giúp đỡ các nước nghèo, đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi, vùng Caribe và khu vực Nam Thái Bình Dương vượt qua những khó khăn trước mắt.
Nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc, Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế từng nhấn mạnh rằng các nước nghèo phải chịu đựng hậu quả nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính, bởi nó không chỉ tác động đến nền kinh tế của các nước này mà còn làm các nước giàu sao nhãng thực hiện các cam kết viện trợ.
Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy rằng Tổ chức các nước có sử dụng tiếng Pháp đang có bước chuyển mình thành công. Từ chỗ là một tổ chức nghiêng về hợp tác văn hoá, ngôn ngữ, nay Francophonie đã có tiếng nói, vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng chung đến tất cả các nước thành viên./.
