Không có đối thoại nếu Tổng thống Ai Cập không từ chức

Các phe phái này kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường biểu tình nhằm gây sức ép lên ông Mubarak.

Tổng thống Ai Cập không tranh cử nhiệm kỳ tới

Theo dự kiến, ngày 2/2 các cuộc biểu tình chống Tổng thống Hosni Mubarak sẽ tiếp tục diễn ra trên quy mô rộng, với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Những người biểu tình tuyên bố họ đang chuẩn bị cho ngày thứ 6 tới với các cuộc biểu tình được miêu tả là tương đương với “ngày thứ 6 tức giận” tuần trước.

Lực lượng quân đội Ai Cập đã đưa ra tuyên bố, trong đó khuyên người dân Ai Cập hãy trở về nhà, chấm dứt biểu tình để khôi phục tình hình an ninh, kinh tế và chính trị của đất nước.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Mubarak vào đêm qua, đã xuất hiện một nhóm mới xuống đường ủng hộ Tổng thống Hosni Mubarak.

Ngày hôm nay, hàng ngàn người, trong số đó có các thành viên Đảng cầm quyền NDP và sĩ quan cảnh sát đã xuống đường với những biểu ngữ như “Ủng hộ Mubarak, chống tham nhũng”, “Hãy nhìn xem Mubarak đã mang lại những gì cho Ai Cập, ông ta xứng đáng được đối xử tốt hơn”.

Bộ trưởng Thông tin Ai Cập Anas Faqi đã kêu gọi cán bộ, phóng viên và công nhân viên trong ngành truyền hình và phát thanh Ai Cập xuống đường ủng hộ Tổng thống. Hàng ngàn thanh niên cũng tham gia vào nhóm biểu tình này. Tuy nhiên, theo thông tin sơ bộ thì những nhóm này mới chỉ xuất hiện ở thủ đô Cairo.

Một cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Mubarak (Ảnh: AP)

Tân Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mahmoud Wagdy ngày 1/2 đã ban hành quyết định sửa đổi khẩu hiệu của ngành cảnh sát thành “Cảnh sát phục vụ nhân dân”. Đây là khẩu hiệu mà ngành cảnh sát Ai Cập đã sử dụng từ rất lâu, cho đến khi cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib Adly sửa thành “Cảnh sát và nhân dân phục vụ đất nước”.

Trong khi đó, cuộc họp của các phe phái đối lập ngày 1/2 tại Ai Cập đã khẳng định sẽ không đối thoại với Chính phủ hiện nay, trừ khi Tổng thống Mubarak từ chức.

Các phe phái này kêu gọi người dân tiếp tục xuống đường biểu tình nhằm gây sức ép lên ông Mubarak.

Mohamed El Baradei- cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế, một trong những nhà lãnh đạo đối lập đã đề nghị Tổng thống Mubarak chuyển giao quyền lực cho tân Phó Tổng thống Omar Soleiman, để ông này thành lập Chính phủ lâm thời, lãnh đạo đất nước từ nay cho đến cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.