Không có đột phá khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh EU

Hội nghị lần này chỉ thành công phần nào về mặt chính trị nhưng lại không có gì mới mẻ về giải pháp kinh tế - tài chính.  

Ngày 30/1 (theo giờ Bỉ) đã diễn ra cuộc họp báo chung của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels.

Nhìn chung hội nghị đã phần nào thành công bề ngoài khi đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, xét sâu xa, những nội dung được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra không có gì thực sự mới mẻ và đột phá.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Manuel Barosso

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã nêu ra một số kết quả tại Hội nghị như: đạt thỏa thuận về tăng trưởng và việc làm; cơ chế ổn định tài chính cho khu vực đồng euro, thảo luận chi tiết hơn về hiệp ước tổng thể về tài khóa hay thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc cứu đồng euro.

Ngoài ra, cũng theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, các nhà lãnh đạo EU cũng đã thảo luận về tình hình Iran, Syria.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barosso nhấn mạnh một số thỏa thuận đã được các nước EU đạt được thỏa thuận sau thời gian thảo luận không quá lâu. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo EU nhất trí dành thêm tiền ngân sách cho đầu tư tăng trưởng, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn…

Về vấn đề Hy Lạp, dù trước Hội nghị, các nước tuyên bố sẽ không bàn tới, song thực tế điều này là không thể. Như khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Barosso tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị là vấn đề Hy Lạp vẫn được thảo luận ngắn gọn, ở một chừng mực nhất định, để lại bàn kỹ hơn vấn đề này trong một cuộc họp Thượng đỉnh sắp tới.

Ủy ban châu Âu cũng kêu gọi Hy Lạp hợp tác tốt với nhóm bộ ba (đại diện của Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để triển khai tốt kế hoạch cứu trợ mới. 

Tổng thống Pháp Sarkozy phát biểu tại buổi họp báo

Có thể đánh giá Hội nghị lần này chỉ thành công phần nào về mặt chính trị nhưng lại không có gì mới mẻ về giải pháp kinh tế - tài chính. Để tránh thêm một cuộc gặp bị liệt vào danh sách các Hội nghị Thượng đỉnh “lần cuối” nhằm giải quyết khủng hoảng nợ nần, châu Âu đã khôn ngoan khi tổ chức riêng một Hội nghị bất thường bàn vấn đề việc làm và tăng trưởng trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở mức báo động và các thể chế tài chính đều cảnh báo nguy cơ suy thoái khó tránh đối với khu vực đồng euro.

Tuy nhiên, xét về kinh tế- tài chính, các thỏa thuận đạt được vẫn chưa thực sự có gì mới mẻ và đột phá hơn so với những lần họp trước, nếu không nói là đa số vẫn dậm chân ở chỗ cam kết.

Châu Âu cũng không thể thể hiện sự đoàn kết thực sự khi Anh và Cộng hòa Czech tuyên bố không tham gia Hiệp ước mới; còn Thụy Điển chưa ký vào tuyên bố chung về tăng trưởng và việc làm được đưa ra lần này.

Trong cuộc họp báo riêng, Tổng thống Pháp Sarkozy đã tuyên bố tôn trọng quyết định riêng của các quốc gia muốn đứng ngoài những Hiệp ước chung của EU này song ai cũng hiểu rằng, đằng sau đó là những nỗ lực hàn gắn và thuyết phục đã không thành của các nước đầu tàu là Pháp- Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.