Không đạt được thoả thuận về săn bắt cá voi
Cuộc tranh cãi giữa các nước đánh bắt cá voi, đứng đầu là Nhật Bản, Na Uy và Iceland với các nước cấm đánh bắt cá voi là Australia, các nước EU và Mỹ có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới.
Phiên thảo luận về đệ trình hạn chế săn bắt cá voi của Hội nghị của Uỷ ban quốc tế (IWC) về cá voi đã kết thúc ngày 23/6 mà không đạt được kết quả tích cực nào.
Nhật Bản là quốc gia đánh bắt cá voi nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, có khoảng gần 1000 con cá voi bị đánh bắt. Nhật Bản thừa nhận hoạt động đánh bắt cá voi ở nước này đang gia tăng và cho rằng việc đánh bắt này để phục vụ cho công tác khoa học.
Tuy nhiên, các nước cấm săn bắt cá voi cho rằng hoạt động đánh bắt cá voi đang ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Các quốc gia này muốn đưa ra yêu cầu nhằm kìm chế các hoạt động đánh bắt cá voi của Nhật Bản cùng với một số quốc gia khác, trong đó có đề nghị đưa ra một chỉ tiêu về đánh bắt cá voi trong 10 năm tới.
Sau hai ngày họp, các nước đã không thể thông qua được thoả thuận nhằm hạn chế hoạt động săn bắt cá voi, chủ yếu từ Nhật Bản, Na Uy và Iceland . Chủ tịch của Hội nghị của Uỷ ban quốc tế về cá voi Anthony Liverpool thừa nhận “các cuộc thảo luận về vấn đề này vẫn đang gặp bế tắc”./.