Không khí căng thẳng vẫn bao trùm Kyrgyzstan
Lo ngại trước nguy cơ các cuộc xung đột sắc tộc tiếp diễn, ngày 19/6, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp tại thành phố Osh, miền Nam Kyrgyzstan và các vùng phụ cận cho đến ngày 25/6.
>>Cộng đồng quốc tế viện trợ cho Kyrgyzstan
Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Osh từ ngày 11/6 khi xảy ra các vụ xung đột sắc tộc và đổ máu.
Mặc dù tuyên bố đã kiểm soát được tình hình và cam kết tái thiết thành phố, song do lo ngại nguy cơ bạo lực tiếp diễn, Chính quyền Kyrgyzstan đã quyết định kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp tại Osh.
Các trạm kiểm soát an ninh của Quân đội và Cảnh sát vẫn được duy trì ở khắp nơi trong thành phố, đặc biệt tại các khu phố có đông người dân gốc Uzbekistan sinh sống. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại về nguy cơ tái diễn bạo lực.
Tại nhiều khu phố, người dân dựng các rào chắn như một biện pháp tự bảo vệ mình. Một người dân gốc Uzbekistan ở Kyrgyzstan nói: “Chúng tôi chỉ dỡ bỏ các hàng rào này khi chắc chắn rằng, mình được bảo vệ và hỗ trợ”.
![]() |
|
Bạo lực sắc tộc khiến người dân Kyrgyzstan rơi vào cảnh khốn khó (Ảnh: AFP) |
Theo thống kê sơ bộ các cuộc xung đột sắc tộc ở khu vực này trong vòng 1 tuần qua đã làm khoảng 190 người chết và hàng trăm người bị thương. Khoảng 1 triệu người đã bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 300.000 người bị mất nhà cửa ở Kyrgyzstan và khoảng 100.000 người phải chạy tị nạn sang nước láng giềng Uzbekistan. Hàng loạt tổ chức quốc tế và khu vực cùng các nước lân cận Kyrgyzstan đã tiến hành tham vấn về trợ giúp của can thiệp quốc tế để giúp nước này khắc phục khủng hoảng.
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, đã triển khai các hoạt động nhân đạo tại Kyrgyzstan. Theo đó, Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã cung cấp 12.000 lít nước uống cho khoảng 15.000 người đang mắc kẹt tại khu vực Sura Tad ở Kyrgyzstan và sẽ tiếp tục tăng cường, mở rộng các khu vực nhận viện trợ trong những ngày tới.
Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan để sớm lập lại trật tự tại nước này. Ngày 19/6, phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Blake cho biết, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã cam kết sẽ tạo điều kiện cho sự trở về an toàn của những người tị nạn, đồng thời sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới các cuộc xung đột đẫm máu vừa qua.
Ngày 19/6, ba máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đến Uzbekistan mang theo hàng cứu trợ nhân đạo giúp người tị nạn Kyrgyzstan.
Số hàng cứu trợ này gồm 120 tấn thịt và cá hộp, thực phẩm cho trẻ em, đường kính, lều bạt, chăn và những bộ nồi niêu, bát đĩa. Trước đó, các máy bay của Nga đã chở gần 130 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đến Kyrgyzstan./.
