Không nên cấm đi, đến Nhật Bản
Các tổ chức của LHQ cho rằng không cần thiết phải tiến hành chiếu chụp những hành khách đến từ Nhật Bản đồng thời cảnh báo về việc mọi người tự điều trị bằng I-ốt.
Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Khí tượng học Thế giới cho rằng mặc dù mức độ phóng xạ ở Nhật Bản đang tăng nhưng cũng không có lý do gì để ban hành lệnh cấm đi và đến Nhật bản tại thời điểm hiện nay.
Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Khí tượng học thuộc LHQ nhận định mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima hiện không bị coi là mối đe dọa đối với sức khỏe của công chúng. Các tổ chức của LHQ cho rằng không cần thiết phải tiến hành chiếu chụp những hành khách đến từ Nhật Bản đồng thời cảnh báo về việc mọi người tự điều trị bằng I-ốt.
Ông Gregory Hartl, chuyên gia của tổ chức Y tế Thế giới giải thích: “Đối với những hành khách đến từ Nhật bản, chỉ những người nào ở gần với nhà máy, nơi mà mức độ phóng xạ cao, thì mới phải trải qua các bước làm sạch phóng xạ vì sự an toàn bản thân họ khi họ rời khỏi khu vực này. Các hành khách bình thường, trở về từ Nhật Bản không chịu mối nguy hiểm về sức khỏe. Chất I- ốt chỉ được sử dụng khi có hướng dẫn cụ thể. Việc sử dụng tùy tiện và sai trái có thể dẫn đến những tác dụng phụ như buồn nôn, phát ban và gây ra các dị ứng nghiêm trọng khác”./.