Không nên can thiệp quân sự vào Syria
Pháp- nước đi đầu trong chiến dịch quân sự tại Libya ngày 1/10 tuyên bố, kịch bản tại Libya sẽ không tái diễn tại Syria.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 1/10 đã bác bỏ đề xuất cho rằng cộng đồng quốc tế nên can thiệp vào Syria.
Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Italy Franco Frattini, ông Juppe cho rằng, các điều kiện tại Syria lúc này không thích hợp cho một giải pháp can thiệp quân sự và điều này có thể gây ra một cuộc nội chiến tại nước này.
Ông Juppe nói: “Libya và Syria hoàn toàn không giống nhau. Pháp, Anh và Lebanon đã đệ trình một Nghị quyết 1973 về Libya. Nhưng đây không phải là điều được áp dụng trong trường hợp của Syria. Chúng tôi không nghĩ đến giải pháp can thiệp quân sự”.
Tuyên bố này của ông Juppe đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an vẫn chia rẽ xung quanh việc thông qua một Nghị quyết có thể cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria.
Từ nhiều tuần nay, phương Tây liên tục hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua một Nghị quyết có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Syria. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận tại cơ quan quyền lực này đã bị sa lầy do bất đồng giữa một bên là các nước phương Tây và bên kia là Nga và Trung Quốc. Hai Ủy viên Thường trực trong Hội đồng Bảo an dọa sẽ phủ quyết việc trừng phạt Syria.
![]() |
|
Nhiều người lo ngại tình hình tại Syria sẽ mang một kịch bản giống như Lybia (Ảnh: Reuters) |
Các ủy viên không thường trực như: Ấn Độ, Nam Phi và Brazil cũng phản đối một Nghị quyết như vậy, một phần do lo ngại Nghị quyết có thể được sử dụng như một cái cớ để can thiệp quân sự chống Syria.
Nga cho rằng cộng đồng quốc tế nên ủng hộ giải pháp đối thoại giữa người biểu tình và Chính phủ Syria hơn là can thiệp quân sự vào tình hình nước này.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: “Điều quan trọng là khuyến khích Chính phủ và lực lượng đối lập đàm phán và thống nhất về tương lai của họ. Tôi hy vọng rằng Liên đoàn Arab sẽ đưa ra các nỗ lực giúp giải quyết tình hình Syria”.
Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra giữa quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria, gây nhiều thương vong cho dân thường.
Liên Hợp Quốc ước tính hơn 2.700 người đã thiệt mạng kể từ khi biểu tình nổ ra cách đây 6 tháng./.
