Không quân Iran sẵn sàng đáp trả mọi đe dọa

(VOV) - Iran khẳng định nước này chỉ phòng vệ chứ không tấn công, hay đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào với các nước khác.

Chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran, Farzad Esmaili ngày 5/12 tuyên bố, không quân nước này luôn trong tình thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào đối với đất nước.

 

Một buổi huấn luyện tại căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran (Ảnh: Press TV)

Theo ông, các lực lượng vũ trang Iran, trong đó có lực lượng không quân đã tăng cường khả năng đáp trả bất kỳ khả năng tấn công nào của kẻ thù. Tuy nhiên, ông Esmaili cũng khẳng định, chính sách của Iran là phòng vệ chứ không phải tấn công, đồng thời nhấn mạnh, nước Cộng hòa Hồi giáo này không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào với các nước khác.

Tuyên bố đưa ra một ngày sau khi truyền thông Iran tuyên bố Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã bắt giữ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên vùng Vịnh Persian.

Tháng trước, Iran đã gửi thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon để phản đối việc máy bay Mỹ liên tiếp xâm phạm không phận nước này, cho rằng đây là những "hành động phi pháp và khiêu khích"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran cáo buộc máy bay Mỹ xâm phạm không phận
Iran cáo buộc máy bay Mỹ xâm phạm không phận

(VOV)- Iran cho rằng, trong tháng 10/2012, máy bay Mỹ đã 7 lần xuất hiện trên vùng biển thuộc tỉnh Bushehr, miền Nam Iran

Iran cáo buộc máy bay Mỹ xâm phạm không phận

Iran cáo buộc máy bay Mỹ xâm phạm không phận

(VOV)- Iran cho rằng, trong tháng 10/2012, máy bay Mỹ đã 7 lần xuất hiện trên vùng biển thuộc tỉnh Bushehr, miền Nam Iran

Iran lại tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái của Mỹ
Iran lại tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái của Mỹ

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, máy bay không người lái của Mỹ đã bị bắt giữ ngay khi đi vào không phận của Iran.

Iran lại tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái của Mỹ

Iran lại tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái của Mỹ

Theo Đài truyền hình nhà nước IRIB, máy bay không người lái của Mỹ đã bị bắt giữ ngay khi đi vào không phận của Iran.