Trước thềm Hội nghị quốc tế về Afghanistan

Không thể tái thiết khi an ninh bất ổn

Đức cam kết gửi thêm binh sĩ đến nước này nhằm bảo vệ người dân và huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan

>>  Quốc hội Afghanistan lại bác bỏ danh sách nội các mới

Ngày mai (28/1), Hội nghị quốc tế về Afghanistan sẽ diễn ra ở thủ đô London (Anh). Các nước thành viên NATO cũng như một số tổ chức quốc tế cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cũng như nhân lực nhằm giúp nước này trong cuộc chiến chống khủng bố và tái thiết đất nước.

Trước đó, ngày 26/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo, Đức sẽ gửi thêm 500 binh sĩ tới Afghanistan cùng một lực lượng "dự bị linh hoạt" gồm 350 người. Nhiệm vụ chủ yếu của số binh sỹ này là bảo vệ người dân và huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan. Bà Merkel cho rằng: “Không thể tái thiết Afghanistan khi an ninh không ổn định. Đó là lý do vì sao Đức tăng thêm binh sỹ tới chiến trường này với các mục đích: tái thiết dân sự, đào tạo và triển khai quân sự”.

Ngay từ năm nay, Đức sẽ bắt đầu bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho phía Afghanistan, để từ năm 2011 sẽ giảm bớt sự hiện diện của quân đội Đức tại nước này và hoàn thành việc rút quân vào năm 2015.  

Về chương trình tái hòa nhập các phần tử Taliban, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle khẳng định, Chính phủ Đức sẽ đóng góp vào Quỹ tái hòa nhập phục vụ chương trình này 50 triệu euru trong vòng 5 năm tới. Về kế hoạch tái thiết Afghanistan, ngay từ năm nay, Đức sẽ tăng mạnh viện trợ phát triển cho Afghanistan, từ 220 triệu lên 430 triệu euro. Nội dung chi tiết chiến lược mới này sẽ được công bố tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan.

Cuối năm 2009, Nhật Bản quyết định tăng cường viện trợ cho Afghanistan 5 tỷ USD trong 5 năm tới, chủ yếu tập trung vào các dự án nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tại Afghanistan. Liên minh châu Âu cũng sẽ tăng cường viện trợ cho nước Nam Á này trong đó có khoản viện trợ dân sự hiện đang ở mức 1,5 tỷ USD/ năm.

Quĩ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ hậu thuẫn chương trình giảm nợ quốc tế trị giá 1,6 tỷ USD cho Afghanistan, sau khi nước này hoàn tất các mục tiêu cải cách chủ chốt. Trong một thông cáo chung, Ban Giám đốc Quĩ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới đều nhất trí rằng Afghanistan đã có các bước đi cần thiết để đạt tới "điểm kết thúc" theo Sáng kiến Giảm nợ cho các nước nghèo nhất thế giới. Afghanistan đủ điều kiện để trở thành nước thứ 27 được nhận hỗ trợ từ chương trình quốc tế cứu các nước nghèo đang gánh nặng nợ nần.

Trong khi đó, Hội Chữ thập Đỏ quốc tế lại bày tỏ lo ngại con số thương vong dân sự ở Afghanistan ngày càng tăng. Người phát ngôn của tổ chức này cho rằng cần giảm tối đa những ảnh hưởng của chiến tranh đối với người dân cả trong và ngoài vùng chiến sự: “Những gì chúng tôi thấy là các cơ sở y tế và công tác cứu trợ không giảm bớt được ảnh hưởng của các cuộc giao tranh. Đôi khi những người dân thường lại là mục tiêu trực tiếp của các cuộc giao tranh. Nhiều khi xe cứu thương bị phong toả, không thể tới được nơi người dân cần trợ giúp và người dân không thể sơ tán”.

Theo số liệu của Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế, mỗi tháng, một bệnh viện ở miền Nam Afghanistan nhận khoảng 500 - 700 ca thương vong liên quan đến chiến tranh.

Ý tưởng về việc tổ chức Hội nghị quốc tế về Afghanistan do Thủ tướng Anh Gordon Brown đề xuất, nhằm xác định những điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu mà cộng đồng quốc tế đề ra tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.