Không tìm được tiếng nói chung
Sáng 5/4, theo giờ Việt Nam, CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa từ bãi phóng Musudan-ri ở phía đông bắc nước này. Những phán ứng khác nhau sau vụ việc này đang tiếp tục làm phức tạp tình hình Bán đảo Triều Tiên.
Cho đến giờ, việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa hay phóng vệ tinh, và vụ phóng có thành công hay không vẫn chưa rõ ràng. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 5/4 đưa tin các nhà khoa học và chuyên gia nước này đã thành công trong việc đưa vệ tinh Kwangmyongsong - 2 vào quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Unha - 2.
Theo KCNA, vệ tinh mang theo các thiết bị đo đạc và truyền thông, đã hoạt động ổn định trong quỹ đạo, đã truyền phát các dữ liệu và các bản nhạc ca ngợi cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, cùng con trai ông là nhà lãnh đạo Kim Châng In.
KCNA nhấn mạnh việc phóng vệ tinh lần này có ý nghĩa quyết định trong việc thúc đẩy các dự án nghiên cứu vũ trụ vì mục đích hòa bình và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong hoạt động phóng vệ tinh vì các mục đích thiết thực.
Việc phóng vệ tinh thành công là một thành tựu lớn trong khoa học kỹ thuật phục vụ mục đích dân sự. Hiện nay trên thế giới, các nước có khả năng phóng vệ tinh vào vũ trụ không nhiều. Nếu CHDCND Triều Tiên thực sự thành công trong việc phóng vệ tinh hôm 5/4, chứng tỏ nền khoa học của nước này đã có những bước tiến vượt bậc.
Theo dõi phản ứng của dư luận sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành vụ phóng vệ tinh, có thể thấy hai thái độ đối lập rõ rệt. Nếu như Trung Quốc gọi đây là một “vụ phóng tên lửa viễn thông thử nghiệm” và Nga cũng rất bình tĩnh để theo dõi hành trình của vệ tinh do Triều Tiên phóng lên; thì Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lại như ngồi trên đống lửa. Cả 3 nước đều gọi hành động của Triều Tiên là “khiêu khích” và đòi đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ để tiếp tục gia tăng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Những hành động gay gắt của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khiến cho dư luận không khỏi ngậm cười bởi cái cảnh mấy anh nhà giàu đa nghi bị chơi khăm. Đã bày binh bố trận để đón tên lửa của Triều Tiên mà lại vồ hụt, thì Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khó có thể nuốt trôi quả đắng này.
Hiển nhiên, để vớt vát thể diện sau khi đã phóng đại về mối đe dọa xuất phát từ bắc Bán đảo Triều Tiên, các nước này sẽ phải tiếp tục trò chơi mà họ đã bày ra.
Chiêu bài mới của họ là nói CHDCND Triều Tiên đã vi phạm Nghị quyết 1718 của HĐBA LHQ và rằng vụ phóng vệ tinh thực chất là vỏ bọc cho việc thử tên lửa Taepodong - 2. Nghị quyết 1718 của HĐBA LHQ được thông qua năm 2006, trong đó yêu cầu CHDCND Triều Tiên “ngừng tất cả các hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo”.
Để khẳng định CHDCND Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của LHQ, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phải chứng minh được Bình Nhưỡng đã thử tên lửa. Song, làm điều này không phải dễ.
Trong khi đó, tuần trước cả Nga và Trung Quốc đều khẳng định việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh không vi phạm Nghị quyết 1718. Hai nước này cũng khẳng định không chấp nhận việc ra các nghị quyết trừng phạt mới đối với CHDCND Triều Tiên.
Cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản chiều 5/4 thảo luận về vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên đã kết thúc mà không đạt được sự đồng thuận về cách thức phản ứng đối với động thái này của Bình Nhưỡng.
Cũng có thể hiểu những lo ngại của Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia láng giềng của Triều Tiên. Công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng đã là một ẩn số, thì công nghệ vệ tinh lại càng khó phỏng đoán.
Liệu vệ tinh của Bình Nhưỡng có khả năng đọc hết mọi bí mật quân sự trên mặt đất của Tokyo và Seoul hay không, và liệu vệ tinh có trở thành một rada chỉ điểm chính xác cho tên lửa của Bình Nhưỡng hay không, không ai có thể chắc chắn.
Sau vụ việc vừa rồi, Bình Nhưỡng cho thấy họ không nao núng trước những lời đe dọa và đã thực hiện vụ phóng vệ tinh một cách đàng hoàng, tuân thủ các qui định quốc tế đối với việc phóng vệ tinh.
Rốt cuộc, nguy cơ bùng nổ chiến sự tại Đông Bắc Á đã không xảy ra vì vậy, thái độ gay gắt mà Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiếp tục thể hiện tỏ ra không còn phù hợp. Dư luận đều đang kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể khiến căng thẳng leo thang.
Nếu Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục trò “rung cây dọa khỉ” thì chỉ càng làm khó cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên tại bàn đàm phán 6 bên mà thôi./.