Khu chợ Cherkyzovo bị đóng cửa không báo trước là vi phạm quyền của các tiểu thương
Một thành viên của Viện Xã hội Nga đề nghị một giải pháp tối ưu là tạo chỗ bán hàng mới tại các khu chợ khác ở Moscow hoặc mở các địa điểm buôn bán tạm thời.
Quyết định đóng cửa khu chợ Cherkyzovo mà người Việt quen gọi là "Chợ Vòm" hồi cuối tháng 6 vừa qua là vi phạm quyền của các tiểu thương do họ không được báo trước và không kịp tìm việc làm mới.
Đây là tuyên bố của Ủy viên Viện Xã hội Liên bang Nga Alexander Brod tại phiên họp ngày 14/7 của Viện này. Ông Brod nêu rõ Liên đoàn người di trú Nga cho biết việc khu chợ Cherkyzovo bị đóng cửa từ ngày 29/6 đến nay đã làm cho hơn 100.000 người mất việc làm. Ông khẳng định quyết định đóng cửa khu chợ Cherkyzovo đã được thông qua một cách vô lý và thô bạo. Việc hàng trăm nghìn người đột ngột mất việc làm có thể làm nảy sinh làn sóng bất bình, vì vậy, cần phải giảm bớt tình hình căng thẳng liên quan đến việc đóng cửa khu chợ Cherkyzovo. Ông Brod đề nghị một trong những giải pháp tối ưu là tạo chỗ bán hàng mới tại các khu chợ khác ở Moscow hoặc mở các địa điểm buôn bán tạm thời.
Chủ tịch Liên đoàn người di trú Nga, ông Madzumder Muhammed Amin thông báo hơn 1/2 số tiểu thương mất việc làm tại khu chợ Cherkyzovo là người mang quốc tịch Nga, đa số những tiểu thương còn lại đều có thị thực (visa) và giấy phép lao động. Ông Amin cho biết rất nhiều tiểu thương đang thất vọng và họ không biết điều gì sẽ xảy ra với hàng hóa của họ đang bị phong tỏa tại khu chợ Cherkyzovo, vì vậy, chính quyền cần phải có ngay sự hỗ trợ về vật chất và pháp luật cho họ.
Cùng ngày 14/7, Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan quản lý thị trường tiêu dùng và dịch vụ Moscow, ông Gheorghi Smoleevsky cho biết hiện còn hàng chục nghìn chỗ buôn bán còn để trống tại các khu chợ hoặc các địa điểm dịch vụ ở thủ đô Nga và chính quyền Moscow sẽ đề xuất để các tiểu thương mất việc làm tại khu chợ Cherkyzovo có thể được vào bán hàng tại các điểm này./.