Khu vực đồng euro có thể cho Hy Lạp vay 30 tỷ euro
Các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu đã quyết định cho Hy Lạp vay 30 tỷ euro trong trường hợp cần thiết để nước này đối phó với khủng hoảng ngân sách trong nước.
Chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Jean-Claude Juncker đã đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp báo tại Brussels ngày hôm qua (11/4).
Theo ông Juncker, các nước thành viên khu vực đồng euro sẽ cho Hy Lạp vay trên cơ sở các thoả thuận song phương tuỳ thuộc vào khả năng của từng quốc gia. Chương trình cứu trợ Hy Lạp dự kiến sẽ kéo dài 3 năm và cùng với chương trình này sẽ là các khoản cứu trợ bổ sung của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Tỷ lệ lãi suất của các khoản cho vay sẽ xoay quanh 5%, thấp hơn tỷ lệ lãi suất trên thị trường bắt buộc.
Ông Junker cho biết, "Chừng nào còn những nghi vấn về khía cạnh kỹ thuật, chúng tôi có thể tạo ra cảm giác rằng các nước khu vực đồng euro chưa sẵn sàng giúp Hy Lạp. Nhưng giờ đây, khi đã có những chi tiết về kế hoạch trợ giúp Hy Lạp, các thị trường tài chính có thể yên tâm rằng các nước khu vực đồng euro đã sẵn sàng cứu trợ Hy Lạp".
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đồng tiền chung châu Âu chính thức được hình thành năm 1999, các nước khu vực đồng euro ra quyết định cứu trợ một quốc gia thành viên./.