Khu vực đồng euro đối mặt với sức ép tài chính mới

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Đức lần đầu tiên thừa nhận Hy Lạp có thể phải cơ cấu lại nợ.

Phí tổn vay mượn của Hy Lạp lại lên mức cao mới trong khi sức ép đối với các nước yếu kém về tài chính khác trong Khu vực đồng euro tiếp tục gia tăng.

Ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble đưa ra những lời nhận xét trên báo "Tấm gương" ra ngày 14/4, lãi suất trái phiếu Chính phủ của Hy Lạp tăng vọt. Đồng euro ngay lập tức cũng sụt giá sau mấy tháng phục hồi vất vả so với đồng USD.

Trong bối cảnh nợ công của Hy Lạp được dự báo lên đến 160% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2013, thời điểm hết hiệu lực áp dụng gói cứu trợ 110 tỷ euro mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đồng ý cấp cho Hy Lạp, đa số các nhà phân tích dự báo Hy Lạp có thể dùng giải pháp hạn chế hoặc hoãn thanh toán nợ trái phiếu để giảm áp lực tài chính.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin Reuters công bố ngày 15/4, các nhà phân tích nhận định khả năng Hy Lạp cơ cấu lại nợ trong vài năm tới là 60% (trong khi dự báo cho Ireland là 40% và Bồ Đào Nha là 30%).

Nhà kinh tế Giada Giani tại Citibank cho rằng do kinh tế suy yếu và không cải thiện thu nhập từ thuế, cơ cấu lại một phần nợ có thể là lối thoát duy nhất cho Hy Lạp. Trong khi đó, những nghi ngờ rằng Hy Lạp không đáp ứng kịp thời các mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách để tiếp tục vay mượn vốn trên thị trường trong năm tới lại "thổi bùng" mối quan ngại rằng khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng euro đang bước sang giai đoạn nghiêm trọng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.