Khủng hoảng chính trị Áo: Phe cực hữu không thành lập được chính phủ

VOV.VN - Ngày 12/2, Đảng Tự do dân tuý cực hữu của Áo cho biết đã chấm dứt nỗ lực thành lập chính phủ liên minh với Đảng Nhân dân Áo (OVP).

Thông báo này được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và đánh dấu lần thứ hai các cuộc đàm phán liên minh thất bại kể từ cuộc bầu cử tháng 9/2024. Đầu tiên, Đảng Nhân dân Áo (OVP) cố gắng thành lập liên minh ba đảng với Đảng Dân chủ Xã hội và đảng NEOS, sau đó là liên minh hai đảng với Đảng Dân chủ Xã hội, tuy nhiên cả hai nỗ lực đều thất bại.

Do Đảng Tự do (FPO) không thể thành lập chính phủ, Áo hiện đang rơi vào tình hình khủng hoảng chính trị. Lãnh đạo Đảng Tự do, Herbert Kickl, đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới và đổ lỗi cho Đảng OVP về sự sụp đổ, cáo buộc đảng này không sẵn sàng thỏa hiệp và đang thực hiện "trò chơi quyền lực".

Trước đó, ông Kickl đã trao đổi với Tổng thống Alexander Van der Bellen rằng sẽ từ bỏ nhiệm vụ thành lập chính phủ cực hữu đầu tiên của Áo. Đảng Tự do thân Nga và hoài nghi châu Âu đã làm nên lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2024 khi lần đầu tiên dẫn đầu các cuộc thăm dò với 28,8% số phiếu bầu, đánh bại đảng OVP của Thủ tướng Karl Nehammer với 26,3%.

Mặc dù vậy, vào tháng 10/2024, Tổng thống Van der Bellen lần đầu tiên giao cho ông Nehammer nhiệm vụ thành lập chính phủ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đó đã sụp đổ vào đầu tháng 1/2025, khiến ông Nehammer phải từ chức và mở đường cho Thủ tướng lâm thời Alexander Schallenberg.

Tiếp đó, vào ngày 6/1/2025, Tổng thống Áo giao cho ông Kickl nhiệm vụ thành lập chính phủ sau nỗ lực của các đảng khác nhằm thành lập chính phủ liên minh thất bại. Các cuộc đàm phán liên minh ở Áo thường được giữ bí mật cho đến khi có quyết định cuối cùng. Nhưng trong những ngày gần đây, cả hai bên đều không thể đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Áo cho biết sẽ đàm phán với các đảng phái chính trị ở Áo trong vài ngày tới để tìm kiếm một lựa chọn phù hợp với tình hình hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không loại trừ siết chặt trừng phạt Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine
Mỹ không loại trừ siết chặt trừng phạt Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Nga INTERFAX hôm nay (7/2) đưa tin, Đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết, Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Mỹ không loại trừ siết chặt trừng phạt Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Mỹ không loại trừ siết chặt trừng phạt Nga để giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Nga INTERFAX hôm nay (7/2) đưa tin, Đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg cho biết, Mỹ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Sau 3 năm xung đột Ukraine, châu Âu vẫn quay cuồng trong khủng hoảng năng lượng
Sau 3 năm xung đột Ukraine, châu Âu vẫn quay cuồng trong khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Để hạn chế khí đốt Nga, châu Âu đã tìm ra các nguồn năng lượng mới, bao gồm cả nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, chi phí tăng cao đang gây sức ép lên nền kinh tế của châu lục này.

Sau 3 năm xung đột Ukraine, châu Âu vẫn quay cuồng trong khủng hoảng năng lượng

Sau 3 năm xung đột Ukraine, châu Âu vẫn quay cuồng trong khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Để hạn chế khí đốt Nga, châu Âu đã tìm ra các nguồn năng lượng mới, bao gồm cả nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, chi phí tăng cao đang gây sức ép lên nền kinh tế của châu lục này.

Thông điệp năm mới của quyền Tổng thống Hàn Quốc giữa bối cảnh khủng hoảng
Thông điệp năm mới của quyền Tổng thống Hàn Quốc giữa bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Trong bài phát biểu dịp Năm mới vào sáng 31/12, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã kêu gọi sự hòa hợp và đoàn kết quốc gia cũng như sự tin tưởng vào chính phủ trong bối cảnh khủng hoảng chính trị chưa từng có xảy ra ra ở nước này.

Thông điệp năm mới của quyền Tổng thống Hàn Quốc giữa bối cảnh khủng hoảng

Thông điệp năm mới của quyền Tổng thống Hàn Quốc giữa bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Trong bài phát biểu dịp Năm mới vào sáng 31/12, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok đã kêu gọi sự hòa hợp và đoàn kết quốc gia cũng như sự tin tưởng vào chính phủ trong bối cảnh khủng hoảng chính trị chưa từng có xảy ra ra ở nước này.