Khủng hoảng chính trị khiến Ai Cập thiệt hại hơn 11 tỷ USD
Thiệt hại này chỉ tính trong các ngành công nghiệp cung ứng, du lịch, xây dựng, thuế qua kênh đào Suez và một số ngành khác.
- Ai Cập bắt giữ thêm 23 người liên quan tới xung đột tôn giáo
- Ai Cập: Xung đột sắc tộc làm 5 người thiệt mạng
Học viện Quy hoạch Quốc gia Ai Cập đánh giá tổng thiệt hại kinh tế kể từ hôm 25/1 tới 5/5 vừa qua lên tới 70 tỷ bảng Ai Cập (tương đương với khoảng 11,7 tỷ USD).
Thiệt hại này chỉ tính trong các ngành công nghiệp cung ứng, du lịch, xây dựng, thuế qua kênh đào Suez và một số ngành khác, chưa kể thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo nghiên cứu của học viện này, nguồn tiền kiều hối trong năm 2011 cũng giảm ít hơn 7 tỷ USD.
![]() |
|
Bạo loạn khiến nền kinh tế Ai Cập bị ảnh hưởng nghiêm trọng |
Giám đốc học viện TS Fadia Abdulah Salam cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy kinh tế Ai Cập đã bị khủng hoảng thực sự với sự suy giảm nguồn tiền dự trữ ngoại tệ từ xuống còn 28 tỷ USD cuối tháng 4 vừa qua so với 35 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thâm hụt này do việc nhập khẩu mặt hàng cơ bản trong 4 tháng qua.
TS Salam cho rằng cần ngừng việc nhập khẩu máy móc thiết bị để duy trì giá trị đồng tiền nội địa và nỗ lực phục hồi sản xuất, tăng cường xuất khẩu hỗ trợ cho nguồn tiền ngoại tệ, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.
Trong khi đó, Học viện Tài chính Quốc tế Mỹ (IIF) đánh giá cho biết, biểu tình, bạo động đã khiến cho tổng thu nhập quốc nội của Ai Cập giảm 2,5% và tăng tỉ lệ lạm phát lên 11,5%. Trong năm 2012, tỉ lệ phát triển của Ai Cập khoảng 4%./.
