Khủng hoảng chính trị tại Lebanon có nguy cơ trầm trọng thêm
Các nỗ lực quốc tế và khu vực đang được thực thi nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Lebanon, song vẫn chưa có lối thoát.
Trong khi đó, với việc công tố viên của Tòa án đặc biệt về Lebanon do Liên Hợp Quốc bảo trợ trình bản cáo trạng lên thẩm phán đang khiến cuộc khủng hoảng tại Lebanon có nguy cơ trầm trọng thêm. Những ngày này, các nước trong khu vực gồm Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đang phối hợp các nỗ lực ngoại giao để tìm cách tháo gỡ bế tắc tại Lebanon và ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo lực.
Ngày 18/1, tại thủ đô Damas, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tiểu vương Qatar Hamad al-Thani đã thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Lebanon. Theo các nguồn tin, chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc gặp ba bên này là công việc của Tòa án đặc biệt về Lebanon.
Trước đó, cùng ngày, Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, thảo luận tình hình Lebanon. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Salehi cho rằng, cuộc khủng hoảng chính trị tại Lebanon là một vấn đề khu vực và cần được giải quyết ở cấp độ khu vực. Ông Salehi cũng tỏ ý thất vọng trước việc đề xuất của Saudi Arabia và Syria, nhằm giảm căng thẳng tại Lebanon không thành hiện thực.
Ông Salehi nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc về việc đề xuất của Saudi Arabia và Syria đã không được hiện thực hóa. Tôi nghĩ, đó là do sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. Chúng tôi hy vọng đề xuất đó có thể được xem xét lại”.
Trong khi đó, cùng ngày, công tố viên Daniel Bellemare của Tòa án đặc biệt về Lebanon xét xử vụ sát hại cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri năm 2005 đã trình bản cáo trạng lên thẩm phán Daniel Fransen. Cáo trạng sẽ được thẩm phán Daniel Fransen xem xét và xác nhận trước khi bất cứ lệnh bắt hoặc triệu tập nào được đưa ra. Ông Daniel Fransen có quyền bác bỏ toàn bộ hoặc từng phần cáo trạng và yêu cầu công tố viên cung cấp thêm thông tin. Nội dung của cáo trạng vẫn được giữ bí mật, song một số nguồn thạo tin cho rằng bản cáo trạng cáo buộc Phong trào Hồi giáo Hezbollah dính líu đến vụ ám sát.
Phản ứng trước thông tin này, thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah khẳng định sẽ bảo vệ uy tín của Hezbollah và coi Tòa án đặc biệt về Lebanon là công cụ của Mỹ và Israel. Động thái này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ khủng hoảng chính trị tại Lebanon thêm trầm trọng.
Cũng trong ngày 18/1, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các bên ở Lebanon kiềm chế, không nên chính trị hóa công việc của Tòa án đặc biệt về Lebanon. Ông Ban Ki-moon khẳng định sự ủng hộ dành cho Tòa án đặc biệt về Lebanon và nhấn mạnh "không được để tiến trình tư pháp độc lập liên quan tới bất kỳ tranh cãi chính trị nào".
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh việc công tố viên Tòa án đặc biệt về Lebanon trình cáo trạng và cho rằng, đây là bước đi quan trọng để đưa những thủ phạm vụ ám sát ra trước pháp luật. Ông Barack Obama cũng kêu gọi các phe phái tại Lebanon kiềm chế./.