Khủng hoảng chính trị tại Yemen vẫn chưa có lối thoát

Sau hàng loạt diễn biến, thủ lĩnh phe đối lập ở Yemen khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh. Điều này có nghĩa bất ổn ở Yemen vẫn còn.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen vẫn chưa có lối thoát, khi tối 18/5, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) Rashid Al-Zayani rời thủ đô Sanaa của Yemen mà không đạt được kết quả trong việc yêu cầu các bên ký vào kế hoạch do GCC đề xuất nhằm giải quyết khủng hoảng tại nước này.

Một quan chức phủ Tổng thống Yemen cho biết Tổng Thư ký GCC rời khỏi nước này sau khi các đại diện của phe đối lập từ chối cuộc gặp theo yêu cầu, cuộc gặp được cho là để tiến tới thỏa thuận sau khi hai bên ký vào bản đề xuất của GCC. Theo kế hoạch chuyển giao quyền lực do GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức sau khi ký vào văn kiện này và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 7 ngày và chính phủ mới sẽ có 60 ngày để tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội. Tuy nhiên, kế hoạch này đã rơi vào bế tắc do Tổng thống Saleh ngày 30/4 từ chối ký với tư cách tổng thống.

Nguồn tin chính phủ Yemen cho rằng nỗ lực của GCC thất bại vào phút chót là do phe đối lập từ chối thay thế đại diện của phe này, theo yêu cầu của Tổng thống Yemen Abdullah Saleh. Về phần mình, phe đối lập tuyên bố không bình luận về vấn đề này, song cho biết họ đã đồng ý về tất cả các điều khoản. Phe đối lập đã thông báo cho Tổng Thư ký GCC về điều này và đang chờ đợi ông Saleh ký vào thỏa thuận, trước khi họ cũng thực hiện điều tương tự. Sau khi kế hoạch của GCC bị thất bại, những người biểu tình ở Yemen tuyên bố họ sẽ gia tăng chiến dịch chống chính phủ của tổng thống Saleh. Phát biểu trước hàng ngàn người biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Sanaa, thủ lĩnh phe đối lập Abdelmalek al-Qudsy nói: “Tổng thống từ chối sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tức là ông ta muốn bắt đầu một cuộc nội chiến ở Yemen. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh này”.

Vốn là 2 mục tiêu của các vụ tấn công bất thành của chi nhánh Al Qaeda đặt tại Yemen, Mỹ và Arab Saudi muốn chấm dứt bế tắc chính trị tại Yemen, vì lo sợ tình trạng hỗn loạn tiếp diễn sẽ tạo điều kiện cho Al Qaeda hoạt động tự do hơn. Chính phủ Mỹ thúc giục tổng thống Saleh từ chức và thực hiện thoả thuận chuyển giao quyền lực.

Nhà trắng cho biết, ông J. Brennan, cố vấn của Tổng thống Mỹ đã gọi điện cho tổng thống Yemen thúc giục ông chấp nhận kế hoạch của GCC, gọi đó là “con đường tốt nhất để đưa Yemen hướng tới một quốc gia đoàn kết, an toàn và thịnh vượng hơn”. Động thái này cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ đối với ông Saleh, người vẫn đuợc Mỹ coi là đồng minh trong cuộc chiến chống chi nhánh Al Qaeda ở Yemen.

Khủng hoảng chính trị nổ ra tại Yemen từ cuối tháng 1/2011 với hàng loạt cuộc biểu tình đòi Tổng thống Saleh từ chức, làm ít nhất 180 người chết và hàng trăm người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.